Philippines muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Nga, Trung

Trả lời phỏng vấn đài RT, Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ hứng thú thúc đẩy quan hệ thương mại với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Philippines xích lại gần Nga, Trung - Ảnh: Manila Bulletin

Nhà lãnh đạo Manila lý giải, sở dĩ ông xích lại gần Nga, Trung là vì hai nước này tôn trọng chủ quyền Philippines, không giống như Mỹ. Tổng thống Duterte chỉ trích Mỹ xem Philippines như nước chư hầu dù quốc gia Đông Nam Á đã giành độc lập từ nhiều thập niên trước.

Quan hệ Mỹ - Philippines thời gian qua lại trở nên căng thẳng vì giới chức Washington từ chối cấp thị thực cho Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa - cựu lãnh đạo lực lượng cảnh sát giám sát cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte khởi xướng.

Tổng thống Philippines sau đó đe dọa chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA, vạch ra quy định quản lý binh sĩ Mỹ lúc tham gia tập trận chung). Ông còn từ chối lời mời dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực từ người đồng cấp Donald Trump vào tháng 3 tới.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Manila lại mời gọi: “Chúng tôi không xem khoảng cách địa lý là giới hạn cho tình bạn, cho mong muốn trở thành đối tác thương mại của Nga và phần còn lại của các quốc gia phương Đông”.

Trước đó, Tổng thống Duterte từng tiết lộ Philippines đã bắt đầu mua máy bay trực thăng Nga. Ông đảm bảo sẽ thanh toán nhanh chóng.

Cẩm Bình (theo Manila Bulletin)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/philippines-muon-tang-cuong-hop-tac-kinh-te-voi-nga-trung-130432.html