Philippines lo ngại Trung Quốc sẽ làm cạn kiệt nguồn cá nước mình

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Antonio Carpio vừa cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đánh cá quá mức ở Biển Đông và làm cạn kiệt nguồn cá của Philippines.

Ông Carpio lưu ý rằng Trung Quốc có đội thuyền đánh cá lớn nhất thế giới (với 220.000 chiếc).

Tổng thống Philippines Duterte (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty.

Tổng thống Philippines Duterte (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty.

Ông Carpio nói với chương trình thời sự ANC: “Họ có thể đánh bắt cá ở đó (khu vực gần bãi Cỏ Rong – ND) trong chưa đầy một năm và nếu cá ở đây hết thì nguồn cá sẽ suy giảm”.

Ông Carpio cho biết thêm, một nước có chủ quyền vì lòng tốt có thể cho nước khác đánh cá nhưng Philippines là dân tộc có tới 105 triệu người dân, nên sẽ không có đủ cá cho chính người Philippines ở vùng biển mà ông này gọi là “biển Tây Philippines”.

Bộ trưởng Carpio thắc mắc: “Sao chúng tôi lại cho người khi mà họ có thể làm cạn kiệt nguồn cá còn họ lại không cho chúng tôi đánh cá ở vùng biển của họ?”.

Ông Carpio cho biết nguồn cá ở Biển Đông đã suy giảm trong 10 năm qua./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Express.co.uk

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-lo-ngai-trung-quoc-se-lam-can-kiet-nguon-ca-nuoc-minh-935768.vov