'Philippines không thể nuốt được chiến thuật của HLV Park'

Tờ Rappler của Philippines cho rằng HLV Park đã đưa 'đặc sản' pressing của Hàn Quốc vào lối đá của tuyển Việt Nam, từ đó khiến đội chủ nhà phải ôm hận.

"Đội khách chơi với sơ đồ 3-5-2 với các tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng và Quang Hải ở trục dọc. Hai tiền vệ bám biên là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn", Rappler bình luận.

"Điều đó khiến hàng tiền vệ Philippines ngộp thở. Cứ mỗi khi chúng ta cầm được bóng dù chỉ một chút thôi là đã bị bao vây bởi những bóng áo đỏ", tờ báo Philippines đánh giá.

Các cầu thủ Philippines không có không gian chơi bóng trước sức ép của tuyển Việt Nam.

Việt Nam đã dạy Philippines một bài học

Trang báo của Philippines đã giật hàng tít như vậy. Trước đội chủ nhà, HLV Park Hang-seo đã không cho đối phương không gian chơi bóng. Rappler viết: "Việt Nam được huấn luyện bởi HLV Hàn Quốc Park Hang-seo, người đã đưa những cầu thủ này tới trận chung kết U23 châu Á đầu năm. Bóng đá Hàn Quốc vốn nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao và các cầu thủ hoạt động không mệt mỏi".

"Bếp trưởng Park đã nấu một tô phở và trộn thêm chút kim chi Hàn Quốc, khiến các cầu thủ Philippines không tài nào nuốt nổi. Bằng chứng là tiền vệ Manny Ott bị thay ra sớm sau khi chẳng đóng góp được gì nhiều. Stephan Schrock suýt nữa đã có một pha kiến tạo, nhưng anh đã bị vô hiệu hóa cả trận".

Trước Việt Nam, các cầu thủ Philippines gần như không có cơ hội nào rõ ràng ngoại trừ bàn gỡ hòa cuối hiệp 1. Trong khi đó, các học trò của HLV Park Hang-seo sở hữu hàng loạt cơ hội nhưng chỉ có thể khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

Trang báo của Philippines đánh giá với màn trình diễn vừa rồi, tuyển Việt Nam xứng đáng là đội bóng mạnh nhất giải. Tác giả xem Việt Nam là tập hợp của các cầu thủ trẻ, khỏe, nhanh và tự tin. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ trẻ của Việt Nam từng chơi với nhau ở nhiều cấp độ cũng là yếu tố làm nên sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Anh Đức, Văn Hậu hay Duy Mạnh đang chơi ấn tượng tại AFF Cup.

Rappler bổ sung: "Hơn nữa, những cầu thủ này đã nếm trải những thành công ở cấp độ châu lục và giờ đang thèm khát những thành công mới. Họ cũng có thể chơi thêm 2 hoặc nhiều hơn những kì AFF Cup nữa. Quang Hải mới 21 tuổi, trong khi Đức Huy và Công Phượng thì mới 23".

Báo này đánh giá trước đó, Thái Lan đã phải chao đảo trong trận hòa 0-0 trước Malaysia. So sánh với trận đấu ấy, Việt Nam có lẽ là ứng viên vô địch số một.

Không thể trách Philippines chơi xấu

Chứng kiến màn trình diễn của Việt Nam, trang Rappler cho rằng một trận thua với tỷ số sát nút là điều có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, cũng không thể trách các cầu thủ Philippines khi liên tục phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam.

Trang này liệt kê: "Philippines đã tặng cho các cầu thủ Việt Nam vài pha chơi xấu trong cả trận. Alvaro Silva đã thúc cùi chỏ (hoặc cánh tay) vào ngực Anh Đức trong hiệp 1. Trung vệ này nên cảm thấy may mắn khi không bị đuổi khỏi sân".

"Sau đó đến lượt Jovin Bedic vào bóng trúng mắt cá một cầu thủ Việt Nam, rồi tới cú vào bóng 2 chân của Steuble. Khi trận đấu khép lại, đến lượt Schrock và Ingreso cũng tặng cho đối phương những pha phạm lỗi".

Anh Đức phải nhận 2 pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ Philippines.

Trang báo của Philippines bênh vực lối đá của chủ nhà. Theo đó trước một đội bóng nhỉnh hơn ở nhiều mặt, chỉ có cách này mới giúp Philippines hạn chế sức mạnh đối thủ. Rappler cũng cho rằng Việt Nam hoàn toàn không bị mất bình tĩnh trước lối chơi rắn của Philippines và có thể đã có sự đề phòng cho việc này.

"Dù là họ đã vô tình hay cố ý thì những pha vào bóng thô bạo này đều nhằm một mục đích. Khi bạn phải đối đầu với 1 đối thủ nhanh hơn, kỹ thuật hơn thì bạn phải tặng cho họ vài pha bóng như vậy, để đe dọa cầu thủ đối phương và làm ngắt nhịp chơi bóng của họ".

"Bóng đá là môn thể thao đối kháng và chừng nào các cầu thủ không để mình bị đuổi hay phạm những lối quá nguy hiểm thì chiến thuật phạm lỗi trở thành đấu pháp hợp lý", Rappler phân tích.

Phúc Long - Theo Zing News

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/philippines-khong-the-nuot-duoc-chien-thuat-cua-hlv-park-d82757.html