Philippines không tập trận chung với Mỹ vì trùng thời điểm ông Tập Cận Bình sang thăm

Người phát ngôn Harry Roque của Tổng thống Philippines cho biết nước này sẽ không tham gia tập trận với Mỹ trên Biển Đông vào tháng 11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) sắp sang thăm Philippines vào tháng 11 - Ảnh: Philstar

Cuộc tập trận hải quân diễn ra trùng với thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Manila. Tổng thống Rodrigo Duterte cùng Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Kiếm Hoa đã thảo luận chuyện này.

Theo người phát ngôn Roque: “Phía Trung Quốc bày tỏ lo ngại khi mà Mỹ tập trận hải quân trong khu vực đúng lúc Chủ tịch Tập có mặt tại Philippines, và ngài Tổng thống tuyên bố (Philippines) không tham gia hoạt động này”.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Kiếm Hoa bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận của Mỹ - Ảnh: GMA

Trước đó, đài CNN đưa tin Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ có ý định tập trận trên Biển Đông với mục đích phô diễn sức mạnh cũng như răn đe cường quốc châu Á. Theo kế hoạch, Washington sẽ triển khai tàu, máy bay đến gần lãnh hải Trung Quốc và eo biển Đài Loan.

Hiện quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ - Trung đang xấu đi nghiêm trọng vì chiến tranh thương mại cùng nhiều tranh chấp khác.

Cẩm Bình (theo Philstar)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/philippines-khong-tap-tran-chung-voi-my-vi-trung-thoi-diem-ong-tap-can-binh-sang-tham-98508.html