Philippines kết án gia tộc thảm sát 58 người

Tòa án Philippines đã kết tội giết người đối với các thành viên của một gia tộc trong vụ thảm sát đẫm máu cách đây hơn một thập kỷ.

Vào ngày 23/11/2009, 58 người đã thiệt mạng tại thị trấn Ampatuan, tỉnh Maguindanao, phía nam Philippines. Thi thể của họ được chôn xuống 3 cái hố trên đỉnh đồi.

Các nạn nhân gồm có vợ và em gái của ứng cử viên chính trị Ismael “Toto” Mangudadatu và 30 nhà báo.

 Các nghi phạm trong vụ thảm sát có mặt ở Camp Bagong Diwa, nơi tòa án đưa ra phán quyết về tội ác vào ngày 19/12 tại Manila, Philippines. Ảnh: CNN

Các nghi phạm trong vụ thảm sát có mặt ở Camp Bagong Diwa, nơi tòa án đưa ra phán quyết về tội ác vào ngày 19/12 tại Manila, Philippines. Ảnh: CNN

Các thành viên trong gia đình Mangudadatu đang trên đường đi nộp hồ sơ tranh cử thống đốc tỉnh Maguindanao cho ông. Tuy nhiên, gia tộc Ampatuan đã phục kích, xả súng vào đoàn xe, sau đó đuổi theo những người còn sống sót và giết hại một cách tàn nhẫn.

Mangudadatu đang chạy đua vào chiếc ghế thống đốc tỉnh Maguindanao để chấm dứt sự thống trị 20 năm của gia tộc Ampatuan. Đối thủ của ông trong cuộc bầu cử là Andal Ampatuan Jr., thị trưởng của thị trấn Datu Unsay, và là con trai của thống đốc đương nhiệm Andal Ampatuan Sr.

Ngày 19/12, thẩm phán tòa án Manila đã kết án Andal Ampatuan Jr. án chung thân vì tội giết người. Nhiều người thân của y và các nghi phạm khác cũng lĩnh mức án tương tự.

“Đây là phán quyết quan trọng, sẽ đem lại công lý cho gia đình các nạn nhân và có ý nghĩa răn đe đối với các hành vi lạm quyền trong nước", Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực châu Á, cho biết.

Vài tháng sau vụ thảm sát, một cuộc điều tra đã chỉ ra âm mưu giết người được lên kế hoạch chi tiết bởi gia đình Amputuan, có liên quan đến các thành viên cảnh sát và quân đội Philippines. Khoảng 200 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong bối cảnh quốc gia này đang phản đối chính quyền trung ương áp đặt thiết quân luật.

6 tháng sau vụ thảm sát, Mangudadatu đã trở thành thống đốc tỉnh Maguindanao vào tháng 5/2010 và phục vụ 3 nhiệm kỳ trước khi trúng cử vào Quốc hội Philippines đầu năm 2019.

Đây được xem là vụ bạo lực bầu cử tồi tệ nhất ở Philippines và được giới truyền thông gọi là “phiên tòa thập kỷ”. Có 197 nghi phạm trong vụ thảm sát này, 8 người đã chết trong quá trình điều tra, trong đó có Andal Ampatuan Sr., 80 người vẫn còn được tự do. Phiên tòa ngày 19/12 đã xét xử 101 bị cáo, bao gồm cả những người lên kế hoạch cho vụ thảm sát.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, hàng chục nghi phạm liên quan tới vụ án vẫn cần phải bị bắt nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân chứng và gia đình nạn nhân./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-ket-an-gia-toc-tham-sat-58-nguoi-992110.vov