Philippines hủy thỏa thuận xây sân bay với công ty Trung Quốc

Công ty Dịch vụ hàng không Philippines MacroAsia Corp ngày 27-1 cho biết, tỉnh Cavite của Philippines đã hủy quyết định lập thỏa thuận với một đối tác Trung Quốc để xây dựng sân bay ở tỉnh này, gần thủ đô Manila.

Thiết kế sân bay quốc tế Sangley. Ảnh: SPIA

Thiết kế sân bay quốc tế Sangley. Ảnh: SPIA

Vào năm 2019, Công ty TNHH Xây dựng truyền thông Trung Quốc (CCCC) và đối tác địa phương MacroAsia Corp đã thắng thầu dự án trị giá 10 tỷ USD hợp tác với chính quyền tỉnh Cavite, để nâng cấp sân bay quốc tế Sangley ở ngoại ô thủ đô Manila của Philippines.

CCCC nằm trong số các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen từ tháng 8-2020, với cáo buộc đóng vai trò trong việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Đây là một trong các dự án lớn nhất liên quan đến một công ty Trung Quốc, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo Reuters, Thống đốc Cavite, ông Juanito Victor Remulla, cho biết, chính quyền tỉnh sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán mới để tìm một đối tác khu vực tư nhân theo đuổi dự án sân bay này.

MAI NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/philippines-huy-thoa-thuan-xay-san-bay-voi-cong-ty-trung-quoc-711130.html