Philippines hủy lễ hội tôn giáo lớn ở thủ đô Manila

Do lo ngại dịch COVID-19 lây lan, nhà chức trách Philippines đã hủy lễ rước tượng Black Nazerene truyền thống ở thủ đô Manila, địa phương đang là tâm dịch ở nước này với phần lớn số ca mắc mới ghi nhận tại đây.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Black Nazerene là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất ở Philippines, dự kiến diễn ra ngày 7/1 tới. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện này bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước đó, từ ngày 5/1, Philippines đã mở rộng áp dụng các biện pháp hạn chế ra các khu vực lân cận bên ngoài thủ đô Manila - gồm các tỉnh Blacan, Cavite và Rizal với trên 11 triệu người dân. Theo các quy định mới có hiệu lực đến giữa tháng 1, những người chưa tiêm phòng COVID-19 chỉ được ra ngoài khi mua đồ thiết yếu hoặc tập thể dục. Các nhà hàng, công viên, nhà thờ và cơ sở thẩm mỹ sẽ phải giảm công suất hoạt động, trong khi các lớp học trực tiếp và hoạt động thể thao có tiếp xúc sẽ tạm dừng.

Bộ Y tế Philippines ngày 5/1 thông báo ghi nhận 10.775 ca mắc mới COVID-19, tăng tới 60 lần so với mức 168 ca trong ngày 21/12/2021 và là mức cao nhất kể từ ngày 10/10/2021. Số ca mắc mới COVID-19 vừa ghi nhận đã đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 2.871.745 ca, trong đó có 51.662 ca tử vong (tăng 58 ca). Như vậy, Philippines hiện có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây ra làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta, do đó nước này sẽ sớm cung cấp mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho người trưởng thành đã tiêm xong liều cơ bản.

Theo đó, kể từ ngày 14/2, những người trên 18 tuổi ở Singapore sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường trong vòng 270 ngày kể từ sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Bộ trưởng Y tế Singapore, ông Ong Ye Kung, ngày 3/1 cho biết rằng mặc dù tình hình dịch bệnh tại Singapore cho đến nay vẫn "ổn định”, song số ca nhiễm biến thể Omicron ngày càng tăng báo hiệu một làn sóng lây nhiễm mới biến thể này "trong những ngày hoặc những tuần tới". Bộ trưởng Ong Ye Kung nêu rõ biến thể Omicron hiện chiếm 17% số ca lây nhiễm trong nước.

Hiện 87% dân số Singapore đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản và 88% đã tiêm ít nhất 1 mũi. Tính tới cuối năm 2021, khoảng 41% dân số đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Trên 20.000 trẻ em từ 9-11 tuổi đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/philippineshuy-le-hoi-ton-giao-lon-o-thu-do-manila-20220105191629121.htm