Philippines gửi 2 công hàm, phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển

Philippines đã liên tiếp gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc có các hành vi gây hấn trên Biển Đông, cho rằng hành động của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo Rappler, Philippines hôm 22/4 đã gửi liên tiếp 2 công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, phản đối các hành xử hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trong chia sẻ trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết một công hàm phản đối liên quan tới việc tàu Trung Quốc kích hoạt radar đại bác ở trạng thái tấn công nhắm vào tàu Hải quân Philippines.

Một công hàm khác phản đối tuyên bố của Trung Quốc về cái gọi là địa phận của tỉnh Hải Nam nước này.

 Tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: AFP.

Tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: AFP.

Trong thông cáo đưa ra tối 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết tàu Hải quân Philippines liên quan trong vụ việc là chiếc BRP Conrado Yap, một trong những chiến hạm được miêu tả là mạnh mẽ nhất của hải quân nước này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/philippines-gui-2-cong-ham-phan-doi-trung-quoc-gay-han-tren-bien-post1076377.html