Philippines gửi 2 công hàm phản đối sự hiện diện của tàu thuyền Trung Quốc trên Biển Đông

Philippines chỉ trích sự hiện diện 'trái phép' của tàu thuyền Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang coi nhẹ các cam kết của chính mình.

Philippines đã gửi 2 công hàm ngoại giao mới nhằm phản đối sự hiện diện của các tàu thuyền Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong những tuần gần đây, Philippines lên tiếng mạnh mẽ trước sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc tại Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết các quan chức hàng hải nước này đã quan sát thấy "những hành động và sự hiện diện trái phép" của 160 tàu cá và tàu dân quân Trung Quốc quanh quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough ngày 20/4.

Hải quân Philippines đứng gác ở Bến tàu số 13 thuộc Cảng Nam Manila. Ảnh: Reuters

Hải quân Philippines đứng gác ở Bến tàu số 13 thuộc Cảng Nam Manila. Ảnh: Reuters

5 tàu hải cảnh Trung Quốc cũng được phát hiện ở quanh các khu vực này.

"Việc tập trung và sự hiện diện gây đe dọa của các tàu Trung Quốc đang tạo ra một môi trường bất ổn và là sự coi thường trắng trợn các cam kết của chính nước này nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực", Bộ Ngoại giao Philippines cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vẫn chưa phản hồi về các công hàm phản đối mới của Philippines ngày 23/4.

Hôm 19/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nước này chuẩn bị triển khai tàu hải quân nhằm khẳng định chủ quyền với các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản, đồng thời nói rằng nếu Trung Quốc định khoan dầu ở Biển Đông thì Philippines cũng có động thái tương tự./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-gui-2-cong-ham-phan-doi-su-hien-dien-cua-tau-thuyen-trung-quoc-tren-bien-dong-852407.vov