Philippines giả vờ trước Thái Lan?

Thái Lan và Philippines đều thắng cả 2 trận đầu tiên ở bảng B nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

HLV Sven Goran Eriksson có những tính toán riêng trước khi chạm trán với Thái Lan?

Thái Lan và Philippines đều thắng cả 2 trận đầu tiên ở bảng B nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Hai đội đều có HLV trưởng đẳng cấp thế giới là Milovan Rajevac (tuyển Thái Lan) người Serbia từng dẫn dắt Ghana dự World Cup 2010 và Sven Goran Eriksson (tuyển Philippines) người Thụy Điển từng cùng Anh dự hai kỳ World Cup 2002 và 2006. Cả hai đội đều có cầu thủ nhập tịch.

Thái Lan sớm thể hiện là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch năm nay (nếu thế sẽ là đội đầu tiên vô địch 3 kỳ liên tiếp) bằng 2 chiến thắng thuyết phục 7-0 trước Đông Timor và 4-2 trước Indonesia. Philippines mở màn với trận đấu chặt chẽ về chiến thuật để thắng Singapore 1-0, chơi có phần lơi lỏng sau khi có 3 bàn trước Đông Timror nên bị gỡ 2-3 chung cuộc.

Nhiều người chê bai Philippines chơi như trận gặp Đông Timor thì khó lòng cản Thái Lan dù được chơi trên sân nhà vào ngày mai. Thực tế, ông HLV 70 tuổi đã cố giữ quân và giấu bài ở trận gặp Đông Timor khi xáo trộn lực lượng và vị trí như để Woodland, Otto nghỉ ngơi trọn trận, đẩy Steuble từ vị trí hậu vệ biên phải lên đá tiền vệ phòng ngự... Ngoài ra, tiền vệ gốc Đức Schrock không dính chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Đông Timor nên đủ sức đá trận gặp Thái Lan. Philippines với nền tảng thể lực sung mãn, chiều cao tốt hơn sẽ là những ưu điểm để ông Eriksson tìm được chiến thắng trước Thái Lan sau khi chưa để lộ bài ở 2 trận vừa qua.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198444_philippines-gia-vo-truoc-thai-lan-.aspx