Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô chống Covid-19 đến giữa tháng 5

Lệnh gia hạn phong tỏa chống Covid-19 ở thủ đô Philippines vừa được gia hạn đến giữa tháng 5/2020.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24/4 tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila tới ít nhất ngày 15/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm của Covid-19.

Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: Abs-Cbn.

Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: Abs-Cbn.

Tuy nhiên, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn trong nước sẽ dần được nới lỏng việc giãn cách xã hội.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 24/4, Tổng thống Philippines cho biết, việc nâng cao kiểm dịch trong cộng đồng sẽ được mở rộng đối với các khu vực gia tăng số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tại các khu vực có diễn biến dịch bệnh thuyên giảm, các hoạt động thương mại và sản xuất sẽ dần được nối lại.

Theo báo cáo mới nhất, Philippines đến nay ghi nhận gần 7.000 ca mắc với 462 ca tử vong do bệnh này. Đây quốc gia có số ca tử vong cao thứ nhì Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia./.

CTV Khánh Hà/VOV1 biên dịch

Theo Reuters

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-gia-han-phong-toa-thu-do-chong-covid19-den-giua-thang-5-1041161.vov