Philippines ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm sởi

Philippines đã ghi nhận 15.000 ca mắc bệnh sởi và con số này vẫn đang tiếp tục tăng khi chính phủ nước này thực hiện chiến dịch chống lại nỗi sợ tiêm vắc xin.

Trước đó, nhiều ca tử vong đã xảy ra được cho là do tiêm vắc xin sốt xuất huyết Dengvaxia.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Eric Domingo, quốc gia này đã ghi nhận 14.938 ca mắc bệnh và 238 ca tử vong do sởi kể từ ngày 28-2 và con số này vẫn đang tăng lên.

“Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch tăng cường tiêm vắc xin cho những trẻ có thể trạng dễ bị tổn thương và có đề kháng yếu”, ông Domingo cho biết.

Hồi đầu tháng 2, Philippines đã tuyên bố dịch sởi bùng phát tại thành phố Manila sau khi số ca tử vong và số ca lây nhiễm bệnh tăng cao. Đây là bệnh liên quan đến virút đường hô hấp rất dễ lây lan.

Các ca tử vong vì mắc sởi tăng cao từ 50 người năm 2017 lên tới 200 người trong năm 2018 do người dân sợ tiêm vắc xin kể từ sau đợt xuất hiện nhiều ca tử vong được cho là do tiêm vắc xin Dengvaxia miễn phí.

Chính phủ Philippines đã cấm sử dụng vắc xin Dengvaxia hồi tháng 2 và các công tố viên chính phủ ngày 1-3 vừa qua cho biết, họ đã phát hiện ra nguyên nhân và bằng chứng đủ để truy tố nhà sản xuất vắc xin Sanofi. Một số quan chức Bộ Y tế cũng bị phát hiện có liên quan đến ít nhất 10 ca tử vong do tiêm vắc xin Dengvaxia.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/928371/philippines-ghi-nhan-gan-15000-ca-nhiem-soi