Philippines “được quyền” trở lại đánh bắt cá ở Scarborough

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-10, các tàu cá của Manila “được quyền” vào khu vực bãi cạn Scarborough tranh chấp với Bắc Kinh ở biển Đông khi các tàu Trung Quốc lần đầu tiên không quấy nhiễu ngư dân Philippines trong nhiều năm qua.

CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, các tàu tuần tra của Trung Quốc vẫn án ngữ quanh Scarborough và các rạn san hô nhỏ nhưng đã cho phép tàu thuyền Philippines vào đánh bắt cá trong vùng biển gần đó. “Họ vẫn còn ở đó, nhưng không quấy rối hay ngăn chặn ngư dân của chúng tôi đánh bắt cá”, ông Lorenzana nói. Động thái này cho thấy rõ sự nhượng bộ của Bắc Kinh, được xem là phần thưởng đầu tiên cho chính sách “xoay trục, hướng Trung Quốc” của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhưng ngay sau đó, Trung Quốc tuyên bố, tình hình ở bãi cạn Scarborough “chưa thay đổi và sẽ không thay đổi”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156992_philippines-duo-c-quye-n-tro-la-i-da-nh-ba-t-ca-o-.aspx