Philippines dùng vô chiêu đấu hữu chiêu: Chờ thầy Park bày trận

Đối thủ tiếp theo của Việt Nam tại vòng bán kết sẽ là một Philippines đầy tươi mới và tinh quái của HLV lão làng Sven-Goran Eriksson.

Cục diện bảng B khép lại với ngôi vị đầu bảng dành cho người Thái đầy xứng đáng, trong khi cái tên nhì bảng là Philippines khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tính đến thời điểm này, có lẽ Philippines là đội bóng tạo ra nhiều bất ngờ nhất trong toàn bộ các đội tham dự AFF Suzuki Cup. Liên đoàn bóng đá nước này gần như đã chơi một canh bạc ngay trước thềm giải đấu được khai mạc.

Philippines chịu chi ra nửa triệu USD trong vòng 6 tháng để ký hợp đồng với HLV Sven-Goran Eriksson chỉ hai tuần trước khi giải đấu khởi tranh. Và mục tiêu họ đặt ra là phải vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Thậm chí, tối ngày 13/11, Philippines đá trận đầu tiên với đối thủ Singapore trên sân nhà thì sáng hôm đó, ông Eriksson mới chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức.

Tuyển Philippines càng vào sâu càng nguy hiểm

Những tưởng đội bóng thiếu sự chuẩn bị chu đáo ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng họ cho thấy càng vào sâu, Philippines càng là một ẩn số đầy đáng sợ.

Họ thắng nhẹ Singapore 1-0, thắng nghẹt thở Đông Timor 3-2, nhưng lại hòa trên thế thắng với Thái Lan 1-1.

Và trận đấu cuối cùng, kết quả hòa với Indonesia đủ để Philippines giữ vị trí nhì bảng B, trở thành đối thủ của Việt Nam trong trận bán kết.

Sức mạnh của Philippines thể hiện ở chỗ các cầu thủ ra sân với tâm lý nhất nhất tuân lệnh chỉ huy trưởng là ông Eriksson.

Uy tín, tiếng tăm của vị HLV lão làng này đủ để tất cả các cầu thủ phải nghe lời, không còn những trường hợp kiểu Messi này, Ronaldo nọ... tất cả đều là cầu thủ và phải tuân thủ toàn bộ chiến thuật mà HLV đưa ra.

Cách làm này giống với tuyển Việt Nam, khi chúng ta không có cái tên nào là không thể động đến, tất cả thượng tôn chiến thuật mà ông Park Hang Seo đặt ra.

Và đáng chú ý, Philippines đá đến đâu, chiến thuật ra đời đến đó. Không có một bài bản chiến thuật nào là triết lý cho đội bóng này.

Họ có thể vất vả trước đối thủ nhược tiểu như Đông Timor, nhưng lại khiến kẻ thù hùng mạnh như Thái Lan phải vã mồ hôi.

Chính chiến lược đá trận nào biết trận đó của ông Eriksson đang khiến Philippines tràn đầy tự tin và không thể bị bắt bài. Hay nói cách khác, đối thủ sẽ không biết Philippines ra sân với đội hình nào, dùng chiêu thức gì và phải làm thế nào để hóa giải.

Thành bại của trận bán kết phụ thuộc vào cuộc đấu trí giữa hai HLV này

Chính HLV Thái Lan sau trận đấu với Philippines phải thốt lên rằng: "Philippines có chiến thuật rất khó chịu. Chúng tôi đã phải vất vả trong trận đấu này".

Khẳng định rằng, ngôi sao sáng nhất của đội bóng này chính là vị HLV trưởng đầy kinh nghiệm.

Trận đấu phía trước của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ là cuộc chiến giữa hai chiến lược gia. Philippines không có bài bản nào để ông Park có thể đọc chiến thuật.

Trong khi Việt Nam đã phơi ra quá nhiều yếu tố chiến thuật từ khắp các cuộc viễn chinh với U23 châu Á, ASIAD 2018 cho đến tận bán kết AFF Suzuki Cup.

Những con người của đội tuyển Việt Nam ưu nhược điểm ra sao có lẽ đối thủ đã biết rõ. Nhưng họ sẽ thể hiện thế nào với đấu pháp gì, còn chờ vào trận thế mà ông Park Hang Seo bày ra để nghênh địch.

Ông Eriksson đã là HLV nổi tiếng từ lâu. Nếu nói về lịch sử đối đầu giữa HLV này với ông Park, ấn tượng nhất là vòng chung kết World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc - Nhật Bản.

Khi đó, ông Eriksson đã là người dẫn dắt những huyền thoại của tuyển Anh như David Beckham, Steve Gerrard, Rio Ferdinand, Paul Scholes... trong khi ông Park mới chỉ là thợ học việc, trợ lý cho HLV tuyển Hàn Quốc là Guus Hiddink.

HLV Eriksson là bậc thầy đọc trận đấu, ông đã nổi danh từ lâu và Đông Nam Á như một miền đất mới với vị chiến lược gia này. Đến với trận bán kết, chỉ có thể trông chờ vào tài năng đọc trận đấu và ứng biến tình hình của ông Park Hang Seo mà thôi.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/philippines-dung-vo-chieu-dau-huu-chieu-cho-thay-park-bay-tran-3369866/