Philippines dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia

Ngày 7/3, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông Durterte dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ABS)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ABS)

Ngày 7/3, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông Durterte dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Y tế của Thượng viện Philippines, ông Bong Go và một cố vấn thân cận của tổng thống khẳng định ông Duterte đã nhất trí ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau động thái mới nhất-đó là các quan chức y tế Philippines cùng ngày đã ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và kêu gọi các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch.

Trong khi đó, số ca nhiễm tại Thái Lan trong ngày 7/3 vừa tăng lên 2 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 50 người.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ít nhất ba địa phương ở Thái Lan là in Khon Kaen, Pattaya và Bang Saen đã thông báo ngừng tổ chức các lễ hội đón mừng Tết cổ truyền Songkran (còn gọi là Lễ hội té nước) do lo ngại về sự lây lan của COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-du-kien-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-y-te-quoc-gia/627123.vnp