Philippines điều chỉnh tuyên bố về Biển Đông chỉ sau vài phút

Bộ Quốc phòng Philippines ban đầu ra tuyên bố nhấn mạnh về phán quyết Biển Đông nhưng chỉ vài phút sau hiệu chỉnh lại với nội dung nhẹ nhàng hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (trái) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 11-9. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (trái) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 11-9. Ảnh: AP

Tờ The Philippine Daily Inquirer đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Duterte Lorenzana ngày 11.9 đón tiếp và đối thoại cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Tổng thống Duterte cho biết phái đoàn Trung Quốc là phái đoàn cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, điều này cho thấy Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng các mối quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi gặp gỡ, hai quan chức cam kết giữ gìn hòa bình và ổn định tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp một cách thân thiện, thúc đẩy sự tin tưởng và lợi ích đôi bên. Hai ông cũng bàn về việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc duy trì sự ổn định ở biển Đông là trách nhiệm chung của Trung Quốc và Philippines. Ông Ngụy cho rằng hai nước cần phải tôn trọng nguyên tắc rằng các vấn đề khu vực phải được giải quyết thông bởi các quốc gia trong khu vực, thông qua tham vấn.

Ngoài ra, Trung Quốc đã cam kết tài trợ 20 triệu USD trang thiết bị không gây sát thương cho Philippines.

Ông Duterte khẳng định duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Vị lãnh đạo này nhấn mạnh rằng Manila hy vọng tất cả các bên sẽ giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp thông qua kênh hữu nghị trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, qua đó mang lại hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông. "Tất cả các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình" – ông Duterte nói.

Điều đáng chú ý là nội dung vừa nêu của bản thông báo cuộc gặp giữa hai quan chức Trung Quốc và Philippines được cho là đã bị điều chỉnh nhiều so với bản gốc được công bố vài phút trước đó.

Cụ thể, trong bản gốc, ông Lorenzana nói với ông Ngụy rằng Philippines sẽ tuân thủ đúng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 về việc bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông "mà không nhượng bộ hay thay đổi gì".

Ông Lorenzana cũng nói rằng quân đội Philippines sẽ tiếp tục tuần tra thường lệ tại Biển Đông và thách thức bất cứ hoạt động nào gây tổn hại đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này. Hiện chưa rõ lý do bản tuyên bố này bị rút lại.

Ông Ngụy sau đó gặp Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong cuộc gặp, Tổng thống Duterte kêu gọi giải quyết tất cả tranh chấp một cách hòa bình và phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Nhà nghiên cứu Collin Koh từ Trường nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nhận định động thái đưa ra lập trường mạnh mẽ hơn về biển Đông "muộn màng" có thể là một biện pháp giảm bớt áp lực đối với chính quyền của ông Duterte. Cách tiếp cận hòa giải của Tổng thống Duterte trong vấn đề Trung Quốc không được hầu hết dư luận trong nước ủng hộ.

Hải Bình (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/philippines-dieu-chinh-tuyen-bo-ve-bien-dong-chi-sau-vai-phut-118183.html