Philippines dẹp vụ tiến công trường học

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Người phát ngôn quân đội Philippines R. Padilla thông báo, ngày 21-6 quân đội nước này đã đẩy lùi vụ tiến công và bắt giữ con tin tại một trường tiểu học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato, trên đảo miền nam Mindanao. Vụ tiến công do nhóm Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) tiến hành.

★ Cùng ngày, Tổng thống Philippines R. Duterte cảnh báo, một nhánh của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở đảo Mindanao có thể tiến hành các vụ đánh bom. Giao tranh giữa quân đội với các nhóm phiến quân có quan hệ với IS, trong đó có BIFF tại Marawi bước sang tuần thứ 5, đến nay đã có 370 người chết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33226302-philippines-dep-vu-tien-cong-truong-hoc.html