Philippines để ngỏ 'mọi khả năng' giữa căng thẳng với Trung Quốc

Philippines tuyên bố 'để ngỏ mọi lựa chọn', bao gồm việc kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ chung với Mỹ, nhằm đối phó với hoạt động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, theo AFP.

“Khi tình hình (Biển Đông) phức tạp, chúng tôi để ngỏ mọi lựa chọn có thể nhằm giải quyết vấn đề, bao gồm việc tận dụng quan hệ đối tác với các nước như Mỹ”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong nói ngày 9/4.

Tuyên bố này của Philippines được đưa ra sau khi phía Mỹ cảnh báo sẽ thực hiện các nghĩa vụ với đối tác Philippines, Đài Loan, trước những động thái được cho là gây hấn của Trung Quốc tại khu vực.

"Một cuộc tấn công bằng vũ lực chống lại các lực lượng vũ trang, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, sẽ kích hoạt các nghĩa vụ (bảo vệ) của chúng tôi theo Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ -Philippines”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói hôm 7/4.

 Hơn 200 tàu cá Trung Quốc được phát hiện tập trung tại khu vực đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.

Hơn 200 tàu cá Trung Quốc được phát hiện tập trung tại khu vực đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại của đồng minh Philippines liên quan đến việc Trung Hoa tiếp tục tập trung lực lượng dân quân biển trên khu vực đá Ba Đầu”, ông Price nói thêm.

Ngày 7/3, Philippines phát hiện hơn 200 tàu cá Trung Quốc neo đậu tại đá Ba Đầu.

Đá Ba Đầu là rạn san hô có hình dạng chữ V, thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngày 6/4, một trợ lý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng hoạt động của các tàu cá này này có thể dẫn đến “những hành động thù địch không mong muốn".

Kỳ Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/philippines-de-ngo-moi-kha-nang-giua-cang-thang-voi-trung-quoc-post1202349.html