Philippines công bố kết luận vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá tại bãi Cỏ Rong

Inquirer.net ngày 7-7 cho biết, một báo cáo điều tra chung của Lực lượng Tuần duyên (PCG) và Cơ quan Hàng hải Philippines (Marina) đã kết luận tàu Trung Quốc có liên quan vụ đâm chìm tàu Gemvir-1 của Philippines ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9-6 khi đó đã không có những biện pháp ban đầu để ngăn chặn nguy cơ va chạm.

Inquirer.net ngày 7-7 cho biết, một báo cáo điều tra chung của Lực lượng Tuần duyên (PCG) và Cơ quan Hàng hải Philippines (Marina) đã kết luận tàu Trung Quốc có liên quan vụ đâm chìm tàu Gemvir-1 của Philippines ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9-6 khi đó đã không có những biện pháp ban đầu để ngăn chặn nguy cơ va chạm.

Báo cáo dài 13 trang, chưa bao gồm phụ lục, nhấn mạnh con tàu Trung Quốc đã không hỗ trợ 22 ngư dân Philippines, những người bị bỏ lại tại vùng biển này sau khi tàu của họ bị chìm. Báo cáo nêu rõ tàu của Trung Quốc đã lùi khoảng 50 m khỏi tàu Gemvir-1, động thái cho thấy các thuyền viên Trung Quốc “hoàn toàn hiểu rõ về tình huống hiểm nghèo này”. Tuy nhiên, thay vì cứu với các ngư dân trên tàu Gemvir-1, tàu của Trung Quốc đã quay đầu bỏ chạy.

Ngoài ra, báo cáo khẳng định tàu cá của Philippines cũng có những thiếu sót như: không duy trì quan sát một cách thích đáng; tuyển dụng máy trưởng không có giấy phép; chở số người vượt quá quy định; ra khơi khi giấy phép đánh bắt cá thương mại đã hết hạn.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208980_philippines-cong-bo-ket-luan-vu-tau-trung-quoc-dam-chim-tau-ca-tai-bai-co-rong.aspx