Philippines có thêm hơn 100 trường hợp tử vong, Indonesia dịch bệnh đã lan ra 34 tỉnh thành

Theo thông báo của các cơ quan y tế chiều ngày 25/4, Philippines cho biết nước này có thêm 109 người đã tử vong vì COVID-19, trong khi đó tại Indonesia dịch bệnh đã lan ra 34 tỉnh thành.

Theo Bộ Y tế Philippines (DOH), tính đến nay số người tử vong tại Philippines đã đạt 16.783 người. Trong 24 giờ qua nước này có thêm 109 bệnh nhân chết vì bệnh COVID-19.

Hiện Philippines ghi nhận dịch bệnh đang dần giảm bớt, đã 7 ngày liên tiếp, quốc gia này có dưới 10.000 trường hợp dương tính mỗi ngày. Tuy nhiên tốc độ lây lan dịch bệnh dường như vẫn ở mức cao.

Dịch bệnh tại Philippines đang giảm

Dịch bệnh tại Philippines đang giảm

Bộ trưởng Nội vụ Philippines, ông Eduardo Anõ cho biết, vào tuần tới, lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ sẽ quyết định liệu có kéo dài hay giảm bớt các các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh tại Metro Manila và 4 tỉnh lân cận – nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương ngày 25/4, ông Anõ, Phó chủ tịch lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp kiểm dịch mới ở Metro Manila và 4 tỉnh lân cận cũng như các tỉnh hiện đang có tỷ lệ nhiễm bệnh cao".

Chính phủ đã đặt những khu vực này vào tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt kể từ ngày 29 /3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Thời gian phong tỏa sẽ kết thúc vào ngày 30/4.

Philippines là quốc gia có dân số khoảng 110 triệu người. Đến nay quốc gia này đã tiến hành hơn 10,5 triệu xét nghiệm COVID-19.

Ảnh minh họa

Trong khi đó tại Indonesia, theo Bộ Y tế nước này, các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Indonesia trong 24 giờ qua đã tăng 4.402 người, đưa tổng số người mắc COVID-19 ở quốc đảo này lên 1.641.194 người, số người tử vong tăng 94 lên 44.594 người.

Theo Bộ Y tế Indonesia, nước này có thêm 3.804 người được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 1.496.126 người. Dịch bệnh COVID-19 đã lây lan ra 34 tỉnh thành của cả nước.

Riêng tại thủ đô Jakarta, trong vòng 24 giờ qua, ghi nhận 896 trường hợp mắc mới, ở Tây Java 683 người, Riau 404 người, Bangka Belitung 263 người và Trung Java 247 người được xác định dương tính với COVID-19. Ở tỉnh Gorontalo trong ngày không có trường hợp dương tính mới nào được báo cáo.

Hải Yến

(Theo Tân Hoa Xã)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/philippines-co-them-hon-100-truong-hop-tu-vong-indonesia-dich-benh-da-lay-ra-34-tinh-thanh-n190639.html