Philippines có lợi thế khi Tòa Quốc tế bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông

Ngày 28-6, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Salvador Panelo cho rằng, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye về việc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông giúp Manila có được 'lợi thế đàm phán'.

Ngày 28-6, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Salvador Panelo cho rằng, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye về việc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông giúp Manila có được "lợi thế đàm phán".

Theo hãng tin News.ABS-CBN, ông Panelo bác bỏ chỉ trích cho rằng phán quyết này là vô nghĩa, nhấn mạnh phán quyết này đem lại lợi thế cho Manila trước Bắc Kinh. Phát biểu với báo giới, ông nói: "Chúng tôi có lợi thế đàm phán. Nếu chúng tôi không có phán quyết đó thì chúng tôi không thể chất vấn "Căn cứ vào đâu mà các bạn có mặt tại đây?" Phán quyết đó không hề vô ích. Vấn đề duy nhất hiện nay là thực thi phán quyết này như thế nào". Tuy nhiên, xét tới mối quan hệ thân thiết hơn giữa Manila và Bắc Kinh dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Panelo cho biết có thể ứng phó với Trung Quốc thông qua "các cuộc đàm phán hữu nghị" kể từ khi Bắc Kinh từ chối công nhận phán quyết của tòa trọng tài.

Cùng ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa bỏ tù các đối thủ nếu họ cố gắng luận tội ông. Đây là phản ứng mới nhất của ông Duterte sau khi một quan chức hàng đầu của Mỹ và một nhóm các nhà lập pháp Châu Á trong tuần này kêu gọi là một mô hình đàn áp và tấn công tự do ngôn luận.

Ông Duterte đã trút cơn giận dữ giữa lúc có sự giám sát chặt chẽ của giới truyền thông và những lời buộc tội rằng ông đang đứng về phía Trung Quốc trong vụ chìm tàu đánh cá Philippines hôm 9-6, xảy ra bên trong Vùng đặc quyền kinh tế của Manila (EEZ). Nhà lãnh đạo Philippines đã lặp lại tuyên bố của Bắc Kinh rằng đó là một vụ tai nạn, không phải là hành động chủ ý. Nhiều chính trị gia nước này chỉ trích tuyên bố của Tổng thống rằng có thể cho phép Trung Quốc đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Philippines vì tình hữu nghị hai nước.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208550_philippines-co-loi-the-khi-toa-quoc-te-bac-tuyen-bo-chu-quyen-cua-trung-quoc-o-bien-dong.aspx