Philippines có làm nên chuyện với đội quân 'liên hợp quốc'?

Philippines đang gây ấn tượng tại AFF Cup 2018 với dàn cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, liệu đội bóng mang biệt danh Akzals có thể lên ngôi hay không vẫn là dấu hỏi lớn?

Philippines (phải) sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo

Đội hình “liên hợp quốc” xung trận

AFF Cup 2018 đã đi hết vòng bảng và chọn ra được 4 đội bóng xuất sắc nhất cho vòng bán kết. Philippines là cái tên đáng chú ý hơn cả. Ngoài việc gây ấn tượng khi buộc Thái Lan phải chia điểm trong thế thua, Akzals còn khiến giới mộ điệu phải chú ý với dàn cầu thủ nhập tịch trải đều ở cả ba tuyến.

Trong đội hình HLV Sven-Goran Eriksson mang tới AFF Cup 2018, chỉ có 4 cái tên được sinh ra và lớn lên tại Philippines gồm: Deyto, Aguinaldo, Manuel Ott và Bedic. Toàn bộ số còn lại đều là cầu thủ nhập tịch, hoặc gốc Philippines nhưng sinh ra, thi đấu ở nước ngoài. Dễ dàng điểm ra đây một số cá nhân nổi bật như: Thủ thành Neil Etheridge (sinh ra ở Anh); thủ thành Falkesgaard (Áo); trung vệ Carlos Murga, Alvaro Silva (Tây Ban Nha); hậu vệ phải Dasuke Sato (Nhật Bản); tiền vệ John-Patrick Strau, tiền đạo Mike Ott, tiền đạo Stephan Schrock (Đức); tiền đạo Phil Younghusband (Anh)…

Trong quá khứ, việc Philippines dùng cầu thủ nhập tịch đã từng diễn ra nhưng chưa thời điểm nào số cầu thủ nhập tịch ở Akzals lại áp đảo như hiện tại. Nhờ những cầu thủ gốc châu Âu, Philippines đã thực sự trở thành một đội bóng khó bị đánh bại, sở hữu lối chơi khoa học dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Ở vòng bảng, Philippines thắng 2, hòa 2, giành 8 điểm và đứng thứ hai bảng B.

Tại AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), Philippines từng ba lần vào bán kết năm 2010, 2012 và 2014 nhưng chưa lần nào tiến được tới trận chung kết. Vì thế, Philippines rất quyết tâm vượt qua Việt Nam để tạo nên cột mốc lịch sử. Rõ ràng, Philippines đang đi trên con đường thành công của Singapore, đội tuyển từng 4 lần vô địch AFF Cup nhờ cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Cầu thủ nhập tịch lên tuyển, Philippines cần cú hích

Đánh giá về khả năng thành công của tuyển Philippines tại AFF Cup 2018, HLV Phan Thanh Hùng nhận định: “Họ là một đội bóng mạnh, được tổ chức tốt, chơi hiện đại. Đã vào tới bán kết thì tôi cho rằng, cơ hội của các đội đều ngang nhau, không có đội nào yếu”. Tuy nhiên, ông Hùng lại không ủng hộ việc sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch của Philippines: “Những cầu thủ này đa phần chỉ nhập tịch để đá bóng chứ không phải họ thực sự muốn trở thành công dân Philippines. Nay họ đá, mai họ có thể nghỉ. Một đội bóng tập hợp nhiều cầu thủ nhập tịch như vậy sẽ mất bản sắc. Tôi cho rằng, chỉ nên sử dụng một hai cầu thủ nước ngoài nhập tịch kết hợp cầu thủ bản địa”.

Bên cạnh đó, ông Hùng dự đoán Philippines sẽ sớm quay trở lại với cầu thủ bản địa giống sự chuyển hướng của Singapore vào những năm trở lại đây. Trái lại, bình luận viên Vũ Quang Huy lại cho rằng, định hướng phát triển ở một nền bóng đá phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta hoàn toàn không thể biết Philippines sẽ dừng việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển vào khi nào.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng nhìn nhận Philippines đang có ý đồ hết sức rõ ràng trong việc dùng cầu thủ nhập tịch. “Bóng đá Philippines thì ai cũng rõ, nếu họ đá bằng cầu thủ bản địa chắc chắn không có cửa cạnh tranh. Nếu muốn phát triển bóng đá nội địa, Philippines cần một cú hích về mặt thành tích, vô địch AFF Cup chẳng hạn. Nếu họ vô địch sẽ tạo ra hiệu ứng lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận, sự đầu tư của Chính phủ hay các nguồn lực khác cho bóng đá. Ở một khu vực bóng đá còn lạc hậu như Đông Nam Á, không nên nặng nề việc dùng cầu thủ nhập tịch, miễn sao có thể tạo ra những nét mới mẻ, động lực để phát triển”, ông Huy nói.

Chốt lại vấn đề, bình luận viên Quang Huy khẳng định: “Philippines lần này làm bài bản, cầu thủ nhập tịch cũng chất lượng hơn, lối chơi mang hơi hướng châu Âu, khả năng tổ chức và kỷ luật được phát huy cao độ. Vô địch hay không chưa thể nói trước nhưng chắc chắn Philippines sẽ mang đến sự thú vị và hứa hẹn là một ẩn số. Điển hình như việc họ lấn át được Thái Lan, điều mà 20 năm qua chưa đội bóng Đông Nam Á nào làm được”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/philippines-co-lam-nen-chuyen-voi-doi-quan-lien-hop-quoc-d280521.html