Philippines có ca nhiễm BA.2.12 đầu tiên, Malaysia nới lỏng các quy định phòng dịch

Bộ Y tế Philippines hôm 27/4 thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.12, dòng phụ của biến thể Omicron, ở một người nước ngoài nhập cảnh hồi đầu tháng 4.

Thông báo của Bộ Y tế Philippines nêu rõ, bệnh nhân mang quốc tịch Phần Lan, đã hồi phục và về nước ngày 21/4. Người này cũng không được chỉ định cách ly sau khi nhập cảnh vì đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 cơ bản và không biểu hiện triệu chứng.

Chín ngày sau khi đến Philippines, người này mới xuất hiện các triệu chứng nhẹ như đau đầu và đau họng. Trước đó, bà đã đến một trường đại học ở thủ đô Manila và thành phố Baguio ở miền bắc Philippines để tham dự các buổi hội thảo.

Một phụ nữ Philippines được tiêm liều tăng cường vắc xin Covid-19. Ảnh: MNS

Sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể BA.2.12 đầu tiên, Bộ Y tế Philppines đã yêu cầu các cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của các địa phương nêu trên tiến hành truy vết, và đã phát hiện 9 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng chưa biểu hiện triệu chứng, trong đó 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Philippines hiện ghi nhận trên 3,68 triệu ca Covid-19, trong đó có 60.125 ca tử vong.

Malaysia nới lỏng hầu hết các quy định phòng dịch

Ngày 27/4, Bộ trưởng Y tế Malayisa Khairy Jamaluddin tổ chức họp báo về những quy định mới trong phòng chống dịch Covid-19, dựa trên 3 tiêu chí: đeo khẩu trang, quét mã truy vết QR và xét nghiệm Covid-19. Theo đó, nước này sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng ngoài trời, nhưng đây vẫn là yêu cầu bắt buộc tại các địa điểm như sân bay, xe bus, nhà thờ, lớp học…

Ngoài ra, Bộ Y tế Malaysia vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi tham dự các sự kiện đông người. Những nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh lý nền, chưa tiêm vắc xin Covid-19 và trẻ em tiếp tục phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng. Nước này cũng dỡ bỏ quy định truy vết tiếp xúc bằng cách quét mã QR.

Về xét nghiệm, những bệnh nhân Covid-19 tại Malaysia sẽ chỉ phải cách ly thêm 4 ngày nếu đã âm tính, và 7 ngày nếu tiếp tục dương tính. Những người đã hoàn thành quá trình tiêm chủng và trẻ em dưới 12 tuổi được miễn xét nghiệm trước khi lên máy bay, tham gia giao thông công cộng và khi nhập cảnh vào Malaysia.

Những du khách đến Malaysia chưa tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 sẽ bắt buộc phải xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành và xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, du khách nhập cảnh sẽ buộc phải cách ly trong 5 ngày.

WHO cảnh báo không 'mất cảnh giác' với diễn biến dịch Covid-19

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo virus corona có thể vẫn âm thầm tiến hóa để tạo ra các đột biến nguy hiểm mới mà con người hoàn toàn không biết.

"Tuần trước, chỉ có hơn 15.000 ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận trên toàn thế giới - con số thấp nhất kể từ tháng 3/2020", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp ngày 26/4. Theo ông, đây là một xu thế tích cực và góp phần chứng tỏ độ tin cậy của vắc xin Covid-19 và các phương pháp phòng dịch khác.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO cũng cảnh báo việc số ca Covid-19 đang giảm vẫn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Số ca nhiễm giảm có thể đồng nghĩa với việc các quốc gia sẽ giảm số lượng xét nghiệm, vì thế WHO sẽ nhận được ít dữ liệu về khả năng truyền nhiễm và trình tự gen của virus hơn", ông Ghebreyesus giải thích.

Do đó, người đứng đầu WHO cảnh báo rằng "thế giới ngày càng trở nên mất cảnh giác với các hình thức lây truyền và tiến hóa mới của virus corona". "Khi một biến thể nguy hiểm của virus đột biến và âm thầm lây lan, sự mất cảnh giác của chúng ta có thể để lại những hậu quả khôn lường", ông nói.

>>> Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tinh-hinh-covid-19-the-gioi-28-4-philippines-co-ca-nhiem-ba-2-12-dau-tien-2013842.html