Philippines chuẩn bị ứng phó siêu bão Mangkhut

Ngày 14-9, AFP cho biết, chính phủ Philippines đã tiến hành sơ tán hàng trăm nghìn người dân trong bối cảnh siêu bão Mangkhut dự kiến đổ bộ vào nước này trong ngày 15-9.

Theo BBC, nhiều chuyến bay đã bị hủy trong khi các trường học đóng cửa. BBC dẫn thông tin từ giới chức Philippines cho hay, khoảng hơn 5 triệu người dân nước này nằm trên đường đi của bão Mangkhut với sức gió lên tới 255km/giờ. Mangkhut là cơn bão thứ 10 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo siêu bão Mangkhut sẽ gây thiệt hại đáng kể trên đường đi của nó. Theo AFP, hồi tháng 11-2013, siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền Trung Philippines đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng và mất tích.

Tin, ảnh: AN VĨNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/philippines-chuan-bi-ung-pho-sieu-bao-mangkhut-549562