Philippines cho phép bán đấu giá nữ trang cựu Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho phép bán đấu giá các món nữ trang trị giá hàng triệu peso từ gia đình của cố Tổng thống Ferdinand Marcos. Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyến khích các gia đình sinh thêm con, hạnh phúc của đàn ông tăng khi giúp vợ làm việc nhà là những tin giới nổi bật ngày 2/6.

1. Số trang sức trang của cựu Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos đã bị hải quân Mỹ tịch thu sau khi chồng bà là cựu độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986 và chạy đến Hawaii. Bộ nữ trang trên bao gồm một viên kim cương 25 carat quý hiếm mà nhà đấu giá Christie’s (Anh) hồi năm 2015 cho biết có thể trị giá 5 triệu USD (117 tỉ đồng). Năm 2006, các công ty đấu giá quốc tế ước tính 3 bộ sưu tập trên trị giá 15 tỷ peso (khoảng 6.700 tỷ đồng).

Bộ sưu tập nữ trang của cựu Đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos

Bộ sưu tập nữ trang của cựu Đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos

Chính phủ Philippines nhiều lần định đấu giá các bộ sưu tập này nhưng những vụ kiện tụng liên quan này đã khiến chúng bị hoãn lại. Bản thân bà Imelda năm 2005 đã đệ đơn thỉnh cầu tòa án ngăn chặn một vụ đấu giá, tuyên bố rằng số nữ trang đó thuộc về bà và một số món là đồ gia bảo. Bà Imelda rất nổi tiếng khi từng để lại hơn 1.200 đôi giày lúc gia đình rời Philippines đến Mỹ.

2. Tổng thống Vladimir Putin vừa trao tặng Huân chương "Vinh quang Cha mẹ" cho 8 gia đình nhờ sinh nhiều con. Đây là một lời cảm ơn vì đã góp phần chống lại tình trạng sụt giảm dân số của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương "Vinh quang Cha mẹ" cho các gia đình

Dân số Nga hiện có khoảng 146 triệu người. Với diện tích lãnh thổ hơn 17 triệu km2, mật độ dân tại quốc gia này trung bình chưa đến 9 người/km2. Trong khi đó, dân số Nga đang giảm dần, trung bình mỗi năm, dân số Nga lại sụt giảm 0,5%. Để ngăn chặn viễn cảnh tới năm 2200 không còn người Nga nữa, ngay từ đầu năm 2018, Chính phủ Nga đã quyết định dành hơn 200 tỷ Rub (3,2 tỷ USD) trong vòng 3 năm để hỗ trợ các gia đình sinh con ngay từ đứa trẻ đầu tiên.

Nga cũng triển khai dự luật mới đối với gia đình đông con nhằm kích thích tăng trưởng dân số. Theo đó, khoản trợ cấp hàng tháng cho mỗi bà mẹ sinh con đầu lòng là 10.500 Rub (khoảng 175 USD), sinh con từ lần thứ 2 trở đi được nhận trợ cấp 1 lần cho mỗi trường hợp là 450.000 Rub, tương đương 7.500 USD. Càng đông con càng nhận được nhiều trợ cấp và ưu tiên.

3. Theo bác sĩ Huang Wei Li ở Đài Loan (Trung Quốc), những người đàn ông chịu khó làm việc nhà sẽ được hưởng 3 lợi ích: EQ cao hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn và lối sống lành mạnh. Những lợi ích rõ ràng đó có thể được nhìn thấy thông qua hiệu quả của họ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ. Khi các anh chồng đi làm về và sắn tay áo giúp đỡ vợ các công việc gia đình, điều này có nghĩa là họ rất giỏi trong việc phân bổ thời gian cho các nhiệm vụ khác nhau và hoàn thành chúng.

Đàn ông làm việc nhà có chỉ số EQ cao

Ngoài ra, vì họ không ngại chia sẻ công việc gia đình với bạn đời, những người đàn ông này chứng minh rằng họ thông minh về mặt cảm xúc vì họ biết cách giải tỏa căng thẳng và tránh dùng cảm xúc để giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Mặt khác, họ cũng sẽ biết đồng cảm hơn với bạn đời và gia đình của mình, điều này sẽ có lợi cho họ về lâu dài vì nó giúp xây dựng một mối quan hệ bền lâu và hạnh phúc.

PV Straits Times

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/philippines-cho-phep-ban-dau-gia-nu-trang-cuu-de-nhat-phu-nhan-imelda-marcos-post60165.html