Philippines chìm trong tro bụi vì núi lửa phun trào

Núi lửa Taal tại Philippines đang phun trào khiến không khí, cảnh vật xung quanh hai tỉnh Batangas và Cavite chìm trong tro bụi.

Cảnh vật quanh núi lửa Taal bị chôn vùi trong những lớp tro bụi dày đặc. (Ảnh: CNN)

Núi lửa Tall phun trào cũng khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, hàng loạt cây cối bị đốn ngã. Nhà cửa và cảnh vật đều bị bao phủ bởi lớp tro bụi dày đặc. Số vụ tai nạn giao thông gia tăng vì đường trơn trượt. Bên cạnh đó, xác vật nuôi bị chôn vùi dưới nhiều lớp bùn đen, xám xịt hoặc trôi nổi trên mặt hồ.

Hàng chục nghìn người dân từ các tỉnh Batangas và Cavite đã tìm nơi trú ẩn tại 118 trung tâm sơ tán tạm thời do chính quyền thành lập. Bên cạnh đó, bất chấp những cảnh báo được chính phủ Philippines đưa ra, một số cư dân sống dưới chân núi đã quay trở về nhà để xem xét nhà cửa hoặc cứu động vật nuôi.

Trước đó, ngày 12/1, núi lửa Taal nằm trên đảo Luzon, cách thủ đô Manila khoảng 60 km về phía Nam đã phun tro bụi và đá nhỏ cao tới 15km bay vào không trung đồng thời gây ra các vụ động đất có cường độ từ 1 – 3 độ Richter khiến một số khu vực bị rung lắc nhẹ. Chính quyền địa phương tỉnh Bantagas đã ban hành lệnh sơ tán khoảng 8.000 cư dân sống gần ngọn núi lửa này.

Khoảng 466 trận động đất với cường độ nhẹ đã được ghi nhận kể từ ngày 12/1. Các nhà nghiên cứu núi lửa cảnh báo rằng những vụ phun trào tiếp theo có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra.

Tại Manila, nhiều trường học vẫn đóng cửa do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Người dân phải đeo khẩu trang khi đi ngoài đường. Các nhà chức trách cho biết hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy vào ngày núi lửa phun trào.

Núi lửa Taal phun trào bắt đầu từ ngày 12/1. (Video: The Guardian)

Taal là một trong những ngọn núi lửa hoạt động hoạt động mạnh nhất tại Philippines với 33 vụ phun trào trong lịch sử. Núi lửa Taal đã không phun trào trong nhiều thập kỷ; lần phun trào gần đây nhất của ngọn núi này là năm 1977.

Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) ngày 15/1 vẫn duy trì mức cảnh báo 4/5 do lo ngại núi lửa này có khả năng sẽ phun trào trong vòng vài giờ tới.

Theo người đứng đầu Phivolcs, ông Renato Solidum cho biết: “Taal là một ngọn núi lửa rất nhỏ, tuy nhiên cường độ của nó lại rất nguy hiểm”. Núi lửa Taal có nguy cơ làm xuất hiện sóng thần khi một vụ phun trào xảy ra vì ngọn núi lửa này nằm ngay giữa lòng hồ Taal.

Nằm trong lòng hồ Taal, nên ngọn núi được mang tên của hồ Taal. Phía trong núi lửa Taal có một cái hồ nhỏ được đặt tên là Crater. Giữa hồ nhỏ Crater còn có hòn đảo nhỏ Vulcan Point. Quần thể hồ núi lửa Taal hiện nằm trong khu bảo tồn quốc gia của Philippines, là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan./.

Hoài Hà (Theo CNN, New York Times)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/philippines-chim-trong-tro-bui-vi-nui-lua-phun-trao-546921.html