Philippines chi mạnh cho quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 11.6 thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã chấp thuận kế hoạch mua hàng loạt khí tài quân sự mới.

Thuyền hải quân Philippines tuần tra vịnh Manila - Ảnh: Reuters

Tờ Asia Pacific Daily dẫn lời ông Lorenzana cho hay Manila đang tìm đối tác để mua chiến đấu cơ, máy bay tuần tra tầm xa, trực thăng đa nhiệm, súng bắn tỉa, tàu ngầm và một số trang thiết bị quân sự hiện đại khác.

Cùng ngày, AFP đưa tin chính quyền Tổng thống Duterte lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc tịch thu hải sản của ngư dân Philippines đánh bắt trên Biển Đông. Phát ngôn viên chính phủ Philippines Harry Roque nhấn mạnh việc hải cảnh Trung Quốc tịch thu cá của ngư dân nước này tại bãi cạn tranh chấp Scarborough không chỉ vi phạm thỏa thuận song phương mà còn là hành vi “không thể chấp nhận được”. Ngọc Mai

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/philippines-chi-manh-cho-quoc-phong-972312.html