Philippines chấp thuận thiết quân luật một năm ở Mindanao

Quốc hội Philippines hôm nay gia hạn thiết quân luật để chống khủng bố ở Mindanao.

Sinh viên Đại học Quốc gia Mindanao vẽ tranh lên tường kêu gọi hòa bình. Ảnh: Reuters.

Phiên họp chung của quốc hội Philippines hôm nay đã chấp thuận gia hạn thiết quân luật một năm ở đảo miền nam Mindanao, ủng hộ động thái chống các phần tử Hồi giáo cực đoan, theo Reuters.

Các quan chức an ninh Philippines trước đó nói với quốc hội rằng những chiến binh trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tái lập và tuyển mộ tay súng trẻ để tấn công Mindanao, khu vực có 22 triệu dân.

Phe đối lập Philippines phản đối, cho rằng thiết quân luật một năm là không cần thiết và không phù hợp hiến pháp, vốn quy định thiết quân luật là để phản ứng với một cuộc nổi loạn.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/philippines-chap-thuan-thiet-quan-luat-mot-nam-o-mindanao-post209007.html