Philippines 'cầu cứu' LHQ sau vụ đụng độ tàu với Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 16-6, Philippines đã yêu cầu LHQ ưu tiên việc bảo vệ mạng sống trên biển sau vụ đụng độ trong tháng này giữa một tàu đánh bắt của Philippines và một tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngày 16-6, Philippines đã yêu cầu LHQ ưu tiên việc bảo vệ mạng sống trên biển sau vụ đụng độ trong tháng này giữa một tàu đánh bắt của Philippines và một tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết, ông ủy quyền cho Đại sứ quán Philippines tại London gửi đơn “kiến nghị” lên LHQ và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Ông cũng gửi một thông báo của Chính phủ Philippines tới IMO, cho rằng các ngư dân trên tàu đánh bắt Philippines “bị bỏ lại một cách tàn nhẫn”, và “có thể bỏ mạng” nếu không được tàu của Việt Nam cứu giúp. Trong khi đó, cùng ngày, tờ Philippines Star dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim cho rằng, bất kỳ cuộc tấn công có vũ trang nào nhằm vào tàu hay máy bay của Philippines sẽ kích hoạt nghĩa vụ của Washington trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ Chung. Còn Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio cho biết, ông tin rằng nhiều khả năng một tàu của lực lượng dân quân Trung Quốc đứng sau vụ đâm tàu Philippines ở Biển Đông hôm 9-6 vừa qua.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_207918_philippines-cau-cuu-lhq-sau-vu-dung-do-tau-voi-trung-quoc-o-bien-dong.aspx