Philippines cảnh báo vì sự xuất hiện của rùa mai mềm Trung Quốc

Sau khi một con rùa mai mềm Trung Quốc xuất hiện trở lại ở Philippines, nhóm bảo tồn ở nước này đã cảnh báo rằng đây là loài sinh vật ngoại lai xâm hại (IAS).

Rùa mai mềm (Pelodiscus sinensis), có thể phát triển khoảng 10-26 cm và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng thường được nuôi làm thú cưng ở đất nước này, theo Inquirer.net.

Con rùa này được tìm thấy ở một con sông tại tỉnh ven biển La Union, song vẫn chưa rõ nó đã xuất hiện ở đây như thế nào.

Đây không phải là lần đầu tiên loài sinh vật này được phát hiện ở đây. Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Philippines (DENR) trước đó đã báo cáo rằng những con rùa này đã xuất hiện trong các ao cá ở miền Trung và miền Nam đảo Luzon.

Rùa mai mềm Trung Quốc (Pelodiscus sinensis). Ảnh: Đại học California (Berkerly).

Rùa mai mềm Trung Quốc (Pelodiscus sinensis). Ảnh: Đại học California (Berkerly).

Hôm 24/8, giới chức của Nagsabaran, thuộc thành phố San Juan, đã bàn giao con rùa này cho văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai địa phương, theo Cơ quan Quản lý Tài nguyên Nước ven biển (CURMA), một tổ chức phi chính phủ tập trung vào bảo tồn rùa biển.

Theo CURMA, DENR liệt kê loài rùa này vào danh sách IAS, vì nó "được coi là mối đe dọa đối với các loài cá và động vật thủy sinh đặc hữu của Philippines, cũng như các ao cá và hoạt động đánh bắt cá của địa phương”.

CURMA cho biết việc đưa các loài xâm lấn như thế này đến "các vùng đất ngập nước và các khu vực khác của Philippines là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù tới 8 năm hay phạt tiền lên đến 5 triệu peso (gần 89.000 USD) hoặc cả hai”.

Trên trang web, tổ chức này cho biết các tình nguyện viên của họ “tuần tra bờ biển và bảo vệ các tổ rùa khỏi nguy hiểm, cùng với các hoạt động khác để giúp bảo tồn toàn bộ sinh vật biển cũng như môi trường”.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/philippines-canh-bao-vi-su-xuat-hien-cua-rua-mai-mem-trung-quoc-post1350211.html