Philippines căng mình chuẩn bị đón bão mạnh nhất thế giới Goni

200.000 người dân Philippines được lệnh đi sơ tán; trong khi nhiều người khác chuẩn bị thuyền, bè; lực lượng cứu hộ bố trí chỗ tránh trú trong bối cảnh bão Goni - cơn bão dự báo mạnh nhất trên thế giới trong năm nay đang chuẩn bị đổ bộ nước này.

Bão Goni hiện có sức gió ít nhất 215km/h, giật trên 265km/h. Đây được coi là siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, Goni được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất càn quét qua Philippines kể từ sau khi bão Haiyan làm hơn 6.300 người chết hồi tháng 11/2013. (Ảnh vệ tinh bão Goni. Nguồn: Cameron Beccario/earth.nullschool.net)

Bão Goni được dự đoán di chuyển theo hướng Tây và đổ bộ vào trung tâm đảo Luzon, phía Tây Bắc thủ đô Manila vào khoảng 20h ngày 1/11. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) phát cảnh báo về bão Goni, dự báo “mưa dữ dội” bắt đầu tối 31/10 có thể gây lũ lụt và lở đất. (Dự báo hướng đi của bão Goni. Đồ họa: PAGASA)

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra, Philippines đã ra lệnh sơ tán hơn 200.000 dân tại khu vực phía Nam đảo Luzon vào sáng 30/10.

Nhân viên ứng phó thảm họa tại Manila chuẩn bị thuyền cứu hộ và phao cứu sinh hôm 30/10 khi bão Goni sắp đổ bộ. (Ảnh: Inquirer)

Thị trưởng thành phố Quezon, Joy Belmonte và các quan chức khác theo dõi đường đi của bão Goni tại Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thành phố Quezon một ngày trước khi cơn bão này đổ bộ vào đất liền. (Ảnh: PhilStar)

Các nhân viên cứu hộ ở thành phố Marikina chuẩn bị thuyền trước khi bão Goni đổ bộ. (Ảnh: PhilStar)

Một ngư dân đưa thuyền vào bờ để tránh bão Goni sắp đổ bộ vào Philippines. (Ảnh: EPA)

Người dân lội qua một cây cầu ngập nước do mưa lớn ở thị trấn Ilagan, phía Bắc Manila, ngày 31/10 trước khi cơn bão Goni đổ bộ vào Philippines. (Ảnh: Getty Images/CNN)

Cư dân ở Catanduanes chuẩn bị ứng phó khi bão Goni đang tiến gần đến tỉnh đảo này. (Ảnh: Manila Bulletin)

Phương Đặng

(Theo PhilStar, Inquirer)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/philippines-cang-minh-chuan-bi-don-bao-manh-nhat-the-gioi-goni/201212.htm