Hợp tác xã ở Kon Tum đoàn kết, sáng tạo vượt qua khủng hoảng Covid-19

Tỉnh Kon Tum hiện có 187 hợp tác xã với trên 9.600 thành viên và người lao động. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không ít Hợp tác xã ở tỉnh Kon Tum đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, có những cách làm sáng tạo vượt qua thách thức.

Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, có 113 thành viên với 172 ha chuyên canh cây cà phê, cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho các nhà rang xay quốc tế. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ, Hợp tác xã hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước cho tình huống này, nên nhiều đơn hàng ứ đọng tới hơn 1 năm so với kế hoạch. Cùng với đó, cước tàu biển tăng gấp gần 10 lần so với trước, container để đóng hàng thiếu hụt khiến cà phê xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Để duy trì sản xuất, Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô khuyến khích các thành viên trồng thêm các sản phẩm ngoài cà phê, như: đậu, đỗ, mè để vừa có thêm thu nhập lại vừa duy trì chất dinh dưỡng cho đất và giảm được chi phí phân bón cho cây cà phê.

Từ cà phê và các cây trồng xen, Hợp tác xã phát triển thêm 2 sản phẩm bán lẻ trong nước, gồm cà phê bột pha phin với tỷ lệ 100% quả chín và trà gạo lứt chăm sóc sức khỏe. Năm 2020 tổng doanh thu của Hợp tác xã vẫn đạt trên 18 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Huyền Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô khẳng định, Hợp tác xã đã có những thay đổi phù hợp trong chiến lược kinh doanh để thích nghi và thêm vững vàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Bà Phạm Thị Huyền Anh (thứ hai từ trái qua) giới thiệu máy rang cà phê Hợp tác xã mới đầu tư để phát triển sản phẩm cà phê bột.

Bà Phạm Thị Huyền Anh (thứ hai từ trái qua) giới thiệu máy rang cà phê Hợp tác xã mới đầu tư để phát triển sản phẩm cà phê bột.

“Trước đây, chúng tôi chỉ có xuất khẩu và bán buôn, bây giờ chúng tôi cũng có thời gian để suy nghĩ lại và xây dựng hệ thống để làm sao có thể bán được cho khách hàng nội địa ở Việt Nam. Đồng thời, hợp tác cùng với các tổ chức khác cũng như là các nhà phân phối khác ở Việt Nam để tạo thành một hệ thống bán hàng online. Như vậy, ngoài việc tiết kiệm được chi phí mặt bằng, chúng tôi có thể lan tỏa được hình ảnh của Hợp tác xã cũng như sản phẩm tốt của Hợp tác xã đến với thị trường trong nước”, bà Phạm Thị Huyền Anh nói.

Thực tế tại tỉnh Kon Tum cũng cho thấy, dù Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhưng với tinh thần đoàn kết và được tổ chức tốt, nhiều hợp tác xã vẫn phát triển vững vàng.

Vườn mắc ca đang cho trái của Hợp tác xã Mắc ca Nhân Hòa.

Tại Thôn 3, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, Hợp tác xã Mắc ca Nhân Hòa gồm 9 thành viên là một ví dụ. Covid-19 khiến thị trường tắc nghẽn, giá sản phẩm xuống thấp nhưng hợp tác xã vẫn đầu tư theo đúng lộ trình, như mở rộng diện tích trồng mới, đầu tư dây chuyền bóc vỏ xanh, sấy khô và bảo quản sản phẩm.

“Trong điều kiện dịch bệnh, chúng ta có một tập thể Hợp tác xã liên kết các thành viên. Chúng ta cùng làm, cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng góp vốn thì có những sức mạnh lớn hơn. Cây Mắc ca là cây mới cần phải có một nghiên cứu. Mỗi người tự mày mò thì sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi tập hợp các thành viên mỗi người có một thế mạnh khác nhau cùng góp lại, hợp tác để cùng nhau phát triển và đem lại đời sống tốt hơn cho tất cả các thành viên trong Hợp tác xã”, ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Mắc ca Nhân Hòa cho hay.

Thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum cho thấy, khoảng 80% Hợp tác xã trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Bá Lộc, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô, khó khăn mà các hợp tác xã đang gặp phải, là khó khăn chung. Ông Lộc cho rằng, khi tham gia Hợp tác xã thì nông dân vượt khó thuận lợi hơn.

Tham gia Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô khó khăn của gia đình ông Nguyễn Bá Lộc được giảm thiểu.

“Tham gia Hợp tác xã mang lại nhiều lợi ích là vì có được giúp đỡ về kỹ thuật, giúp đỡ về phân bón đầu tư và thu mua giá cà phê cao hơn được cộng thêm 2.500 đồng so với giá ngoài thị trường. Hàng năm, như năm nay Hợp tác xã tái đầu tư cho bà con 1 ha được 1 tấn phân nữa. Như vậy mình hạn chế được tiền đầu tư của gia đình bỏ ra. Dù giá cả có khó khăn nhưng mình tham gia Hợp tác xã cũng đỡ hơn”, ông Nguyễn Bá Lộc chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Lâm Cảnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum, trong hành trình vượt khó duy trì sản xuất kinh doanh, sự đoàn kết, thống nhất của xã viên; sự năng động, nỗ lực của Ban quản trị các HTX, là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, còn có sự đồng hành của các Quỹ tín dụng nhân dân. Các quỹ này đã kịp thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giảm lãi suất cho thành viên; cải cách thủ tục để các hộ thành viên tiếp cận kịp thời các nguồn vốn, giúp nguồn lực đầu tư không bị gián đoạn bởi các biến cố thị trường.

Về phần Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ông Nguyễn Lâm Cảnh cho biết, liên minh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt để hỗ trợ các Hợp tác xã phát triển: “Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các ngành trong triển khai thực hiện các chính sách về kinh tế tập thể và phát huy vai trò của các thành viên trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã”.

Việc không ít Hợp tác xã của tỉnh Kon Tum phát huy tốt tinh thần đoàn kết, có những cách làm sáng tạo để vượt qua thách thức mà dịch bệnh Covid-19 gây ra là sự khích lệ, động viên rất lớn cho các Hợp tác xã khác trong bối cảnh dịch bệnh còn có thể kéo dài. Điều này cũng cho thấy giá trị của mô hình Hợp tác xã đối với một tỉnh mà điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn như Kon Tum./.

Khoa Điềm/VOV- Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hop-tac-xa-o-kon-tum-doan-ket-sang-tao-vuot-qua-khung-hoang-covid-19-870131.vov