Philippines: 4 quan chức bị bắn chết chỉ trong 9 ngày

Gần đây nhất, một quan chức bị 4 tay súng phục kích và bắn chết khi đang ngồi trong ô tô.

Phó thị trưởng Al-Rashid Mohammad Alih vừa bị bắn chết khi đang ngồi trong ô tô

Một quan chức địa phương Philippines vừa bị bắn chết ngày 11.7 tại thành phố Zamboanga nước này, Tân Hoa Xã đưa tin.

Cảnh sát cho biết nạn nhân là Al-Rashid Mohammad Alih, 53 tuổi, phó thị trưởng của thành phố Sapa-Sapa, thuộc đảo Tawi-Tawi, miền nam Philippines.

Ông Alih đang ngồi trong xe ô tô của mình thì bị các tay súng đi xe máy phục kích vào lúc 17h giờ địa phương.

Người lái xe của ông Alih rất may không bị thương và đã cố gắng đưa ông đến bệnh viện. Nhưng Alih tử vong tại bệnh viện vì các vết đạn bắn vào ngực, cảnh sát nói.

Theo Tân Hoa Xã, ông Alih là quan chức địa phương thứ 4 bị giết trong 9 ngày qua ở Philippines.

Thứ 7 tuần trước, phó thị trưởng thành phố Trece Martires, ông Alex Lubigan, bị bắn chết tại thành phố Cavite.

Trong khi đó, thị trưởng thành phố Tanauan, ông Antonio Halili, 72 tuổi, bị bắn ngày 2.7 khi đang chủ trì một buổi lễ ở tòa thị chính.

Một ngày sau khi ông Halili bị ám sát, thị trưởng Gen Tinio, ông Ferdinand Bote, 57 tuổi, cũng bị bắn chết tại thành phố Cabanatuan.

Trà My - Straits Times

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/philippines-4-quan-chuc-bi-ban-chet-chi-trong-9-ngay-894150.html