Philadelphia muốn lấn Cleveland, Minnesota phải hạ Lakers

Chỉ còn vài vòng nữa là regular season sẽ kết thúc, nhường chỗ cho playoff của giải bóng rổ NBA. Các đội đều đang có những mục tiêu quan trọng qua từng trận đấu.

Hai đội bóng đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng miền Tây là Cleveland và Philadelphia sẽ có trận đối đầu vào rạng sáng mai.

Philadelphia 76ers (48-30) vs Cleveland Cavaliers (49-30)

Đội chủ nhà Philadelphia (48-30) đang có một mùa giải tuyệt đẹp nhất kể từ năm 2000, năm mà họ giành đến 56 trận thắng trong mùa giải và đi đến tận chung kết toàn NBA. Một chiến thắng trước đội xếp ngay trên Cleveland vào ngày mai sẽ đánh dấu kỉ lục 13 trận thắng liên tiếp, sánh nganh với thành tích của đội năm 1984.

Những tưởng sự thiếu vắng của Joel Embiid và Dario Saric trong trận đấu gần đây sẽ khiến Philadelphia chững lại, nhưng đúng vào thời điểm này các ngôi sao khác trong đội đã lên tiếng đúng lúc.

Điển hình là J.J Redick, cầu thủ đang có chỉ số ném cực tốt với bình quân 20,5 điểm mỗi trận cùng 3,2 kiến tạo, ném thành công 19 trên 37 cú ném 3 điểm, tỉ lệ ném vào lên đến 55,3% trong 6 trận đấu gần nhất.

Ngoài ra tất nhiên còn phải nhắc đến cái tên Ben Simmons, chỉ số của anh trong 12 trận thắng thực sự rất ấn tượng, bình quân ghi 13,6 điểm, 10,9 kiến tạo, 9,9 rebounds cùng 1,7 cú steal mỗi trận, hiệu suất ném lên đến 59%.

Sẽ là một matchup thú vị giữa LeBron James kèm 1 đối 1 với Ben Simmons?

Phía bên kia chiến tuyến, Cleveland (49-30) sau cuộc lội ngược dòng trước Wizards vào sáng nay hiện đang đứng hạng 3 ở miền Tây, hơn chính đội hạng 4 Philadelphia 1,5 trận thắng.

Trận đấu này LeBron James thiếu 1 kiến tạo để có triple double, anh ghi đến 33 điểm, 14 rebounds cùng 9 kiến tạo. Đặc biệt, James gần như cầm bóng một mình ghi điểm giai đoạn cuối của hiệp 4 để giúp Cleveland lội ngược dòng khi để Wizards dẫn đến khoảng cách lớn nhất tận 17 điểm.

Rất có thể đây sẽ là một matchup thú vị giữa LeBron James kèm 1 đối 1 với Ben Simmons, như James đã kèm John Wall trong trận đấu vừa rồi.

Thời gian: 6 giờ ngày 07/04/2018

Địa điểm thi đấu: Wells Fargo Center (sân nhà của Philadelphia)

Tình hình chấn thương:

Philadelphia: Embiid (vắng mặt), Luwawu-Cabarrot (vắng mặt), Saric (chưa xác định)

Cleveland: Geogre Hill (vắng mặt), Calderon (vắng mặt).

Đội hình ra sân dự kiến:

Philadelphia: Ben Simmons, J.J Redick, Amir Johnson, Robert Covington, Dario Saric

Cleveland: Cedi Osman, Rodney Hood, Kevin Love, LeBron James, Jeff Green.

Dự đoán: Philadelphia 115 – Cleveland 110

Xem lại video trận đấu Philadelphia 108 – Cleveland 97

Những thất bại liên tiếp mà mới nhất là trận thua Denver 100-96 khiến cho Minnesota rơi một mạch từ vị trí thứ 4 xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng miền Tây, chỉ hơn chính Denver ở chỉ số đối đầu.

Los Angeles Lakers (34-44) vs Minnesota Timberwolves (44-35)

Đúng lúc này một tin không thể vui hơn với các cổ động viên của bầy sói khi huấn luyện viên trưởng Tom Thibodeau thông báo có thể siêu sao Jimmy Butler sẽ kịp trở lại trong trận đấu sáng mai sau khi vắng mặt 17 trận gần nhất vì chấn thương đùi.

Trận đấu với Denver sáng nay còn đánh dấu sự trở lại của Jeff Teague và Derrick Rose, tuy số phút chơi trên sân còn hạn chế nhưng quả thực tình thế của Minnesota khiến họ cần mọi nguồn lực có thể có vào lúc này.

Đội chủ nhà Los Angeles Lakers tuy không còn hy vọng dự playoff nhưng họ vẫn chơi thử bóng rổ cực kì sòng phẳng hết sức mình khi ngáng đường Spurs với chiến thắng 122-112 ở overtime.

Rookie Kyle Kuzma đang trở thành điểm sáng nhất của Lakers ở mùa giải này khi ghi đến 56 điểm ở 2 trận đấu gần nhất trước 2 hàng thủ cứng cựa của Jazz và Spurs. Bên cạnh đó, Kuzma còn trở thành rookie đầu tiên tại NBA ghi cho mình 1200 điểm, 450 rebounds và 150 cú ném 3 điểm trong 1 mùa giải.

Minnesota Timberwolves đang ở tình thế bắt buộc phải thắng để níu giữ vị trí dự playoff lần đầu tiên trong 14 năm trở lại. Liệu ngày mai Lakers có tiếp tục trở thành kẻ ngáng đường đáng ghét một lần nữa.

Thời gian: 7 giờ ngày 05/04/2018

Địa điểm thi đấu: Staples Center (sân nhà của Los Angeles Lakers)

Tình hình chấn thương:

LA Lakers: Lonzo Ball (vắng mặt), Deng (vắng mặt), Ingram (vắng mặt), Thomas (vắng mặt)

Minnesota: Patton (vắng mặt).

Đội hình ra sân dự kiến:

LA Lakers: Caruso, CaldWell-Pope, Lopez, Kuzma, Randle

Minnesota: Wiggins, Teague, Towns, Bjelica, Gibson.

Dự đoán: LA Lakers 105 – Minnesota 110

Xem lại video trận đấu LA Lakers 111 – Minnesota 119

Minh Minh - theo bongro24h.vn | 00:00 30/11/-0001

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/philadelphia-muon-lan-cleveland-minnesota-phai-ha-lakers-d467237.html