Phiền toái, lỗi thời, nên bỏ hộ khẩu đi!

Đó là ý kiến của đa số bạn đọc trước đề nghị nên bỏ hộ khẩu để tháo hàng rào kỹ thuật cản trở sự phát triển của xã hội.

Hộ khẩu gây nhiều phiền toái cho người dân

Hộ khẩu gây nhiều phiền toái cho người dân

Xung quanh bài viết "Bỏ sổ hộ khẩu: Tại sao không?", báo Lao Động đã nhận được hai luồng quan điểm chính là ủng hộ việc bỏ hộ khẩu, số rất ít còn lại cho rằng chưa thể bỏ hộ khẩu.

"Tôi ủng hộ việc bỏ vì thấy hộ khẩu không cần thiết", bạn đọc bày tỏ ý kiến.

Bạn đọc Đặng Đình Sơn cho rằng "cần bỏ nhanh quy định vì sổ hộ khẩu đã quá lỗi thời".

Một số bạn đọc dựa trên trải nghiệm cá nhân cũng đề xuất phương án bỏ hộ khẩu.

"Tôi đã từng làm giấy khai sinh và nhập khẩu cho con. Tôi nghĩ đáng nhẽ sau khi làm khai sinh thì cơ quan công an phải tiến hành nhập khẩu luôn vì đó là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng tôi phải vất vả chuyển qua hết thủ tục này đến thủ tục khác và phải mất gần 1 tháng mới làm xong. Thật là phiền hà." - bạn đọc Trần Nam chia sẻ.

"Tôi ở ngoại tỉnh nhưng muốn mua một căn nhà trên Hà Nội cho con học hành, song vì không có hộ khẩu Hà Nội nên không thể mua, nhưng vì nhu cầu cấp bách nên tôi đành phải mua nhà theo hình thức ủy quyền (đứng tên người có hộ khẩu Hà Nội mua nhà). Làm như vậy thật rủi ro khi có tranh chấp xảy ra", bạn đọc Phạm Hòa chia sẻ kinh nghiệm.

"Phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương mới được tuyển dụng. Quy định quá lạc hậu! Khiến bao người tài mất cơ hội và cũng là thiệt thòi cho chính nhiều cơ quan khi không thể tuyển những người có thể làm việc", bạn đọc Thắng Nguyễn thẳng thắn.

Một số ít ý kiến không ủng hộ bỏ hộ khẩu ở thời điểm hiện tại. Lý do bạn đọc chưa đồng tình bỏ hộ khẩu là do chưa thấy sự đồng bộ trong quản lý thông tin cá nhân từ các cơ quan ban ngành. Do đó, bạn đọc cho rằng bỏ hộ khẩu sẽ dẫn đến nhiều việc ngoài ý muốn trong công tác quản lý cư trú.

"Hiện tại, hộ khẩu đang ảnh hưởng tới khá nhiều lĩnh vực, nếu đùng một cái bỏ đi thì sẽ rất dễ dẫn đến xáo trộn" - bạn đọc Thùy Dương chia sẻ ý kiến riêng.

Bạn đọc Nguyễn Hoa hiến kế "Giờ chúng ta đã có căn cước công dân. Tôi nghĩ chúng ta nên quản lý nhân khẩu bằng căn cước, vừa hiện đại lại hiệu quả. Nên bỏ hộ khẩu và chứng minh thư đi, căn cước là đủ rồi".

Dung Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/phien-toai-loi-thoi-nen-bo-ho-khau-di-574031.ldo