Indonesia đặt tổ chức 'Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo' ngoài vòng pháp luật

Indonesia ngày 30/12 thông báo cấm mọi hoạt động của tổ chức 'Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo' (FPI) – một nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn nhất nước này.

Bộ trưởng An ninh Indonesia, ông Mohammad Mahfud, cho biết tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” chính thức bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Thủ lĩnh của “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” Rizieq. Ảnh: Tomo News

Thủ lĩnh của “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” Rizieq. Ảnh: Tomo News

Đầu tháng 12, thủ lĩnh của “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” Rizieq Shihab đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tổ chức các cuộc thuyết giảng và đám cưới cho con gái thu hút hàng nghìn tín đồ tham dự, phá vỡ các quy định y tế trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Với cáo buộc này, giáo sỹ Shihab có thể bị phạt 6 năm tù. Cá nhân ông ta và tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” đã bị xử phạt hành chính khoảng 3.500 USD.

Hồi tháng 11 vừa qua, giáo sỹ Shihab đã quay trở về Indonesia sau 3 năm lưu vong tại Saudi Arabia. Chính quyền Indonesia lo ngại sự trở lại của ông Shihab đe dọa nền dân chủ và thống nhất dân tộc, do ông và “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” chịu ảnh hưởng lớn bởi các tư tưởng Hồi giáo cực đoan và bạo lực./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch) Theo Channel News Asia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-dat-to-chuc-mat-tran-bao-ve-hoi-giao-ngoai-vong-phap-luat-827624.vov