Phiên tòa phân chia tài sản của Goo Hara bị hoãn

Sau khi qua đời, Goo Hara để lại khối tài sản khoảng 10 triệu USD. Vì không có di chúc, gia đình cô rơi vào tình trạng tranh chấp kéo dài.

Ngày 7/9, Naver đưa tin phiên tòa xét xử phân chia khối tài sản 10 triệu USD của nữ thần tượng quá cố Goo Hara tại Tòa án Gwangju hoãn đến 17/9. Theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa diễn ra vào ngày 9/9.

Được biết, phiên tòa có sự tham gia của Goo Ho In - anh trai của Goo Hara và cha, mẹ ruột cô.

 Trước khi qua đời, Goo Hara không để lại di chúc.

Trước khi qua đời, Goo Hara không để lại di chúc.

Sau khi Hara qua đời, anh trai của nữ ca sĩ đề xuất Đạo luật Goo Hara lên Quốc hội Hàn Quốc. Theo đạo luật, những bậc cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng con không được thừa hưởng bất cứ tài sản nào sau khi con qua đời. Tuy nhiên, đạo luật không được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.

Sau đó, mẹ ruột của Goo Hara tuyên bố 50% khối tài sản khổng lồ này nên thuộc về mình vì bà là mẹ ruột của nữ ca sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ TV Chosun, mẹ ruột Goo Hara không đồng tình với đạo luật mà anh trai cô đề xuất trước đó. “Hara không thể được sinh ra nếu chỉ có cha. Rõ ràng cả tôi và cha của Hara đều có công lao”, bà nói.

Tuy nhiên, cha ruột và anh trai của nữ thần tượng đều từ chối ngay lập tức vì cho đây là yêu cầu vô lý. Cả hai quyết định khởi kiện mẹ ruột nữ thần tượng lên Tòa án Gia đình Gwangju. Tại phiên tòa đầu tiên vào ngày 1/7, Goo Ho In và luật sư hai bên đều có mặt, trong khi mẹ Goo Hara không xuất hiện.

Ngày 24/11/2019, thi thể Goo Hara được tìm thấy tại nhà riêng ở Cheongdam-dong, Gangnam, Hàn Quốc. Cảnh sát cho biết đây là vụ tự tử do áp lực cuộc sống. Trước khi qua đời, Goo Hara không để lại di chúc. Khối tài sản trị giá 10 triệu USD khiến cả gia đình nữ thần tượng rơi vào tình trạng tranh chấp kéo dài.

Thanh Huyền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phien-toa-phan-chia-tai-san-cua-goo-hara-bi-hoan-post1128617.html