Phiên tòa phải tạm dừng vì kiểm sát viên, luật sư và bị cáo nhập viện

Đây là tình huống xảy ra tại phiên xử sơ thẩm lần hai vụ lừa đảo bán khu 'đất vàng' số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM).

Sáng 17-6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ lừa đảo bán khu “đất vàng” số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM) sau hai ngày tạm dừng. Vụ án này đến nay đã phải hoãn rất nhiều lần với nhiều lý do.

Bị cáo Trương Vui (sinh năm 1959, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Upexim) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai đồng phạm về tội cố ý làm trái là Tống Thị Bích Loan (cựu giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex) và Châu Thị Khoa (cựu phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex). Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên phòng kinh doanh Bihimex đã nghỉ hưu) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm.

Ba bị cáo trước giờ HĐXX bắt đầu phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ba bị cáo trước giờ HĐXX bắt đầu phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Vụ án có ba bị hại gồm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tradeco, Công ty cổ phần đầu tư Kim Cương Xanh và Ngân hàng Agribank cùng 32 cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 15-6, một trong ba kiểm sát viên phải nhập viện nên phiên xử phải tạm dừng. Đến nay, đã có sự phân công đại diện VKS mới tham gia phiên xử nên HĐXX vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, phía người liên quan đại diện công ty Upexim đề nghị hoãn phiên xử với lý do muốn tiếp cận văn bản thay đổi kiểm sát viên nêu trên. Đồng thời, công ty này cũng cho rằng luật sư bảo vệ cho mình hiện sức khỏe đang không ổn, không có mặt tại phiên xử. HĐXX thông báo sẽ xem xét yêu cầu của Upexim trong phòng nghị án.

Sau khi hội ý, HĐXX thống nhất không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên tòa của luật sư Upexim và đại diện công ty. Với yêu cầu cần có mặt những người liên quan, HĐXX xét thấy đã triệu tập đầy đủ, họ đã có lời khai trong hồ sơ nên việc vắng mặt không ảnh hưởng.

Về bị cáo Châu Thị Khoa (cựu phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) vắng mặt tại phiên tòa, qua kiểm tra thông tin nhanh từ Bộ Công an, HĐXX biết bị cáo này đã nhập viện nhưng đến giờ không có bất kỳ tài liệu nào từ bệnh viện. Xong để đảm bảo quyền và lợi ích cho bị cáo Khoa, HĐXX yêu cầu Bộ Công an và gia đình bị cáo nộp tất cả các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc nhập viện trong sáng nay để đảm bảo lý do vắng mặt khách quan…

Phiên tòa tạm nghỉ và sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều nay theo thông báo của Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Đáng chú ý, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố lần hai sau khi bị hủy án sơ thẩm lần một ghi rõ "về trách nhiệm dân sự và tài sản nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu, (quận 1, TP.HCM), đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật”.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phien-toa-phai-tam-dung-vi-kiem-sat-vien-luat-su-va-bi-cao-nhap-vien-post685029.html