Phiên tòa bất ngờ vì phía bị hại hết lời xin cho bị cáo

Ngày 1-8, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Công Nam, SN 1982, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, về tội 'Giết người'...

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2005, Nguyễn Công Nam kết hôn với chị Lê Thị Kim Oanh, SN 1983, trú cùng xã và có với nhau 2 người con. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Nam chuyển đến sống tại khu đô thị Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nhưng Nam hay uống rượu say nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chiều 12-2, Nam lại uống rượu và về nhà ngủ. Chị Oanh đi làm về thấy chồng đang nằm đắp chăn liền lật chăn chửi mắng.

Bực tức, Nam thức dậy thì bị vợ dùng máy sấy tóc ném vào đầu. Trước thái độ của vợ, Nam đã tát vào mặt chị Oanh. Chị Oanh liền chạy về phòng ngủ và càu nhàu. Nam đã lấy dao gọt hoa quả để trên nóc tủ trong phòng ngủ đuổi theo chị Oanh. Trong lúc giằng co, anh ta đã đâm vào bụng vợ khiến chị Oanh bị ngã gục xuống nền nhà. Thấy vậy, Nam cùng mọi người đưa chị Oanh đến BVĐK thị xã Sơn Tây cấp cứu. Nhưng vì vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Tối đó, Nam đã đến CQCA đầu thú.

Bị cáo nghe tòa tuyên án.

Bị cáo nghe tòa tuyên án.

Trả lời tòa, Nam cho rằng, không cố ý hại chết vợ. Chỉ vì bực tức, anh ta không kiềm chế được cơn giận. Bấy giờ, bị cáo say rượu nên không tỉnh táo. Nam thể hiện sự day dứt và mong được tòa xem xét.

Đáng chú ý, bố mẹ của nạn nhân cũng có lời mong tòa giảm án cho Nam để anh ta có thể sớm về nuôi dưỡng các con nhỏ. “Chân tôi đau nhưng tôi vẫn cố gắng chống gậy tới phiên tòa để xin giảm nhẹ án cho bị cáo. Bị cáo ở rể hơn 10 năm, là người hiền lành, chất phác, được vợ chồng chúng tôi yêu thương như con trai” - lời mẹ vợ Nam.

HĐXX nhận định, xảy ra vụ án, bị hại cũng có một phần lỗi. Do phía bị hại có lời xin cho bị cáo, Nam tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng... nên tòa tuyên Nam 15 năm tù về tội "Giết người".

Phương Hoa

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phien-toa-bat-ngo-vi-phia-bi-hai-het-loi-xin-cho-bi-cao-157580.html