Phiến quân thánh chiến Syria chiếm ưu thế lớn tại Hama

Hôm qua (10/7), phiến quân nổi dậy tiến hành một cuộc tấn công dữ dội ở vùng nông thôn phía tây bắc của tỉnh Hama.

Phiến quân thánh chiến Syria

Phiến quân thánh chiến Syria

Được nhóm Jaysh Al-Izza hỗ trợ, nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham đã tấn công vào các vị trí của quân đội Syria tại thị trấn Hamaiyat nhằm khôi phục lại các lãnh thổ mà họ đã đánh mất vào tay chính phủ Syria hồi đầu tháng 6.

Cuộc tấn công được cho là thành công khi phiến quân thánh chiến cố gắng chiếm được Hamamiyat sau khi đánh bại quân đội Syria bên trong thị trấn.

Sau khi chiếm được Hamamiyat, phiến quân đã chuyển sự chú ý sang thị trấn trọng yếu Kernaz. Tại đây một cuộc chiến dữ dội đã xảy ra gây tổn thất cho cả hai bên.

Tuy nhiên, cuối cùng phiến quân thánh chiến đã có thể kiểm soát được thị trấn trên sau khi quân đội Syria quyết định rút lui.

Cuộc tấn công mới nhất trên đây của quân thánh chiến được thực hiện chỉ một tháng sau khi chúng cố gắng cắt đứt con đường chính nối giữa các thị trấn Kito giáo Mhardeh và Sqaylabiyeh.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phien-quan-thanh-chien-syria-chiem-uu-the-lon-tai-hama-4018107-d.html