Phiến quân thân Thổ pháo kích Syria: Một lính Nga thiệt mạng

Đã có một lính Nga tử trận sau khi nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn pháo kích vào các vị trí của quân chính phủ Syria.

Trang tin Almasdar dẫn báo cáo quân sự của các tổ chức độc lập cho biết ngày 17/12, một cuộc tấn công của lực lượng Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn chiến lược Kinsibba thuộc tỉnh Latakia.

Cuộc tấn công này được thực hiện bằng pháo hạng nặng và tên lửa phóng loạt, nhằm thẳng vào vị trí căn cứ quân sự của quân đội Syria đang đóng tại Kinsibba.

Đây được đánh giá là một vụ tấn công quy mô lớn, nó đã khiến một số binh sĩ quân đội Syria tử vong và bị thương. Đáng chú ý, vụ tấn công của NLF đã làm ít nhất một binh sĩ Nga tại căn cứ này tử trận.

Được biết, binh lính Nga này đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho các chiến dịch của quân đội Syria tại Latakia. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan tới việc quân nhân của mình tử vong sau cuộc pháo kích của NLF.

Các binh sỹ Nga tại một căn cứ của quân đội Syria gần Idlib

Kinsibba là một thị trấn chiến lược nằm sát rìa khu vưc phi quân sự Idlib được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phân chia theo thỏa thuận Sochi hồi cuối tháng 9/2018. Thị trấn này là chốt chặn quan trọng bậc nhất của toàn tỉnh Latakia.

Khu vực tỉnh Latakia cũng được ghi nhận đang có sự hiện diện của căn cứ không quân lớn nhất Syria, nơi có sự đồn trú của phần lớn máy bay chiến đấu Nga tham chiến tại Syria trong thời gian qua.

Sau khi thỏa thuận Sochi được ký kết, Thổ Nhĩ Kỳ nhận nhiệm vụ thỏa thuận và kêu gọi các nhóm phiến quân rời khỏi khu vực phi quân sự và giải giáp, thời gian chậm nhất được ghi nhận đến ngày 15/10.

Tuy nhiên sau khi hết thời gian hạn định, không một nhóm phiến quân nào chịu rút vũ khí hạng nặng hoặc rời đi. Hiện tại khu phi quân sự bao gồm tỉnh Idlib, một số diện tích của tỉnh Aleppo, Hama, chịu sự chiếm đóng của hai nhóm phiến quân lớn nhất là Hay'at Tahir al-Sham (có liên quan tới al-Qaeda) và NLF do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Sau khi kết thúc hạn định 15/10, tình hình vùng phi quân sự rất phức tạp khi các nhóm phiến quân và quân chính phủ Syria liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công qua lại nhằm vào nhau. Song thời gian gần đây mới ghi nhận việc NLF đụng độ quân sự với quân đội Syria.

Mặc dù các hành động leo thang quân sự là bằng chứng cho thấy thỏa thuận Sochi đã sụp đổ, tuy nhiên phía Moscow vẫn khẳng định họ nhìn thấy những sự tích cực ở vùng phi quân sự và tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ đã thỏa thuận.

Hồi tháng 11, các báo cáo quân sự tại Syria cũng ghi nhận 7 quân nhân Nga thiệt mạng sau một vụ nổ trụ sở quân sự Nga - Syria gần thành phố Deir Ezzor phía Đông Syria. Khủng bố IS đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phien-quan-than-tho-phao-kich-syria-mot-linh-nga-thiet-mang-3371292/