Phiến quân tăng quân ở Idlib, đàm phán nguy cơ sụp đổ

Cuộc đàm phán với lực lượng phiến quân ở Idlib thất bại có thể khiến nơi đây trở thành một mặt trận tàn khốc.

Tờ Al-Masdar News dẫn các nguồn tin từ những nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập tại Idlib cho biết, các tay súng thánh chiến thuộc lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham đã gửi một đoàn tiếp viện lớn đến vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama.

Clip phiến quân tung viện trợ cho khu vực giao tranh Idlib

Theo đó, các phiến quân thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham đã gửi hơn 100 tay súng tiếp viện đến Bắc Hama để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn của chính phủ Syria.

Một đoạn video được đăng tải cho thấy các tay súng ngồi trên xe vận tải cùng những phương tiện quân sự cần thiết tiến đến bắc Hama.

Thông tin này nổi lên giữa lúc Nga đang đứng ra kêu gọi và dàn xếp cuộc đàm phán với những lực lượng đối lập ở tỉnh Idlib khiến cho khả năng đàm phán với nhóm này có nguy cơ thất bại.

Dẫu vậy, điều này không nằm ngoài dự kiến bởi nhóm này là nhóm Hồi giáo cực đoan, được coi là Al-Qaeda Syria. Đây cũng là nhóm phiến quân đối lập chủ lực tại mặt trận Idlib, hiện kiểm soát 70% lãnh thổ.

Vào tuần trước, lãnh đạo của HTS là Abu Mohammad al-Julani, kêu gọi tất cả các phe phái trong khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib tham gia vào một cuộc thánh chiến chống lại nhà nước Syria thế tục.

Mặt khác, HTS đã tổ chức hàng loạt vụ bắt bớ hơn 500 đối tượng (đa phần là lãnh đạo đối lập địa phương) ủng hộ đối thoại chính trị với chính phủ.

Việc tăng quân, không ngồi vào đàm phán của nhóm phiến quân này sẽ là dấu chấm hết cho các tay súng khủng bố một khi cuộc chiến Idlib nổ ra. Đây sẽ là chiến dịch lớn nhất và cuối cùng tại Syria.

Trong khi đó, quân đội Syria tuyên bố các đơn vị chủ lực đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch có tính quyết định trên vùng nông thôn phía tây bắc Syria, các đơn vị vũ trang Syria tiếp tục tiến đến vùng ranh giới phía nam tỉnh Idlib.

Quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn cơ giới số 4 và sư đoàn Tiger, cùng nhiều đơn vị khác chuẩn bị tiến công ở Idlib, Hama, Latakia. Ngoài tăng thiết giáp, pháo binh hạng nặng, các phương tiện hạng nặng như pháo phản lực nhiệt áp, cầu tự hành thiết giáp MTU-20 cũng được điều động đến chiến trường.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Hama cho biết, sư đoàn Tiger sẽ sử dụng tổ hợp pháo phản lực này tiến công các căn cứ hầm ngầm mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đã xây dựng trong các khu vực phòng ngự vững chắc trong các thị trấn thuộc tỉnh Idlib.

Xe bắc cầu МТU-20 được lắp đặt trên thân xe T-55, sẽ rất hiệu quả trong các trận đánh thung lũng sông sông Orontes, ranh giới tự nhiên của đồng bằng El-Ghab. Sông nằm ở ngã ba các tỉnh Hama, Idlib và Latakia và nối với một mạng lưới các kênh tưới tiêu.

Những chiếc xe bắc cầu thiết giáp của quân đội Syria rất cần thiết cho cuộc tấn công vào thành phố Jisr al-Shugur và vùng nông thôn khu vực này.

Quân đội Syria tự tin trước trận chiến tại Idlib

Quân đội Syria tự tin trước trận chiến tại Idlib

Ở các vị trí khác, quân đội chính phủ Syria cũng khẳng định đã sẵn sàng.

Trong cuộc phỏng vấn của Ruptly, một sĩ quan quân sự Syria trên chiến trường phía bắc tỉnh Hama tuyên bố: "Sự sẵn sàng chiến đấu và tinh thần binh sĩ đang ở mức cao nhất, chúng tôi sẵn sàng tiến công tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố ở Idlib".

"Chúng tôi đang chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên để bắt đầu tiến công. Trong khi các cuộc đàm phán chính trị tiếp tục diễn ra giữa Damascus, Ankara và đại diện của Điện Kremlin" - sĩ quan Syria cho biết.

Sự chuẩn bị sẵn sàng của các lực lượng Chính phủ Syria nhằm triển khai chiến dịch ngay lập tức sau khi đàm phán hoàn tất là chiến lược chắc chắn và phù hợp, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo kế hoạch, quân đội Chính phủ Syria sẽ tiến hành chiến dịch "Hoàng hôn Idlib" theo 3 hướng.

Hướng 1: Chiến dịch tại Tây Aleppo

Bản đồ chiến dịch tại Tây Aleppo

Lực lượng tham chiến: Lực lượng Tiger, Lực lượng người Kurd tình nguyện thuộc YPG, các nhóm dân quân Syria trong tỉnh Aleppo, dân quân bộ lạc tăng viện từ tỉnh Deir Ezzor và có thể sẽ có sự tham gia của các nhóm dân quân thuộc Đảng CS Syria và Đảng Quốc xã Syria (SSNP) cùng các lực lượng "đánh thuê" ISIS Hunter và Công ty Wagner.

Giai đoạn 1: Hai gọng kìm sẽ triển khai theo hai hướng đánh chia cắt, cô lập và giải phóng dải đô thị - nông trại nằm phía Tây Bắc thành phố Aleppo bao gồm Anadan, Bayanoon và Haiian.

Giai đoạn 2: Sau khi bao vây Tây Bắc thành phố, mũi thứ hai sẽ nổ súng tại Mansura, tấn công thọc sườn các lực lượng tăng viện của đối phương tại Bashnatrah.

Giai đoạn 3: Khi hàng ngũ đối phương hỗn loạn, nhóm quân tại Anadan sẽ phát triển về hướng Tây, vượt qua Babis phối hợp cùng nhóm quân ở giai đoạn 2 tiến sâu về hướng Idlib.

Hướng 2: Bắc Hama

Bản đồ chiến dịch tại Bắc Hama

Lực lượng tham chiến: Hai quân đoàn 4 và 5 cùng các nhóm dân quân Thiên chúa giáo địa phương, các nhóm dân quân cựu phiến quân từ Homs, Damascus và Nam Syria.

Giai đoạn 1: Các lực lượng hỗn hợp bộ binh và cơ giới sẽ vượt nhánh sông phía bắc Halfayah, trực diện giao tranh hạn chế với đối phương tại Lataminah.

Giai đoạn 2: Từ Suran, mũi tiến quân thứ hai đánh bọc sườn phía đông của cụm phòng thủ đối phương dọc theo dải đô thị al-Boida và Latmeen.

Giai đoạn 3: Sau khi hai mũi tiến quân đã thu hút đa phần lực lượng đối phương về phía Đông và Nam, các nhóm dân quân thiên chúa giáo địa phương sẽ tập kích từ hướng tây thẳng về Kafr Zita dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn các lực lượng đối phương phòng thủ Lataminah và Latmeen.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phien-quan-tang-quan-o-idlib-dam-phan-nguy-co-sup-do-3364556/