Phiến quân tấn công hóa học, Nga tức tốc điều chuyên gia sang Syria

Các chuyên gia quân đội Nga về phòng chống vũ khí hóa học đã đến thành phố Aleppo, Syria vài giờ sau khi các nhóm phiến quân thực hiện một vụ tấn công bằng khí clo ở các khu dân cư, khiến hàng chục người bị thương

 Chiến trường Syria đột ngột căng thẳng sau khi quân chính phủ tố cáo phiến quân đã dùng đạn pháo có chứa chất hóa học để tấn công vào thành phố Aleppo khiến hàng trăm người phải nhập viện trong tình trạng khó thở.

Chiến trường Syria đột ngột căng thẳng sau khi quân chính phủ tố cáo phiến quân đã dùng đạn pháo có chứa chất hóa học để tấn công vào thành phố Aleppo khiến hàng trăm người phải nhập viện trong tình trạng khó thở.

Ngay lập tức các chuyên gia quân đội Nga về phòng chống vũ khí hóa học đã được điều đến thành phố Aleppo, Syria, nơi vừa xảy ra vụ tấn công.

“Các nhóm chuyên gia từ các đơn vị hạt nhân, chiến tranh hóa học và sinh học tại các điểm giám sát ở Syria đã tức tốc đến khu vực bị tấn công, mang theo trang thiết bị đặc biệt. Họ đang làm việc với những người bị thương trong bệnh viện, giám sát tình hình môi trường trong khu vực nơi chất độc đã được phiến quân sử dụng”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Người phát ngôn cho biết, theo thông tin ban đầu được xác nhận, bằng các triệu chứng chẩn đoán được ở những người bị ảnh hưởng, có thể thấy những vũ khí được phóng vào khu vực dân cư ở Aleppo có chứa khí clo.

Nga trước đó đã cảnh báo rằng tổ chức Mũ bảo hiểm trắng đang chuẩn bị cho một kịch bản tấn công hóa học ở khu vực phi quân sự xung quanh Idlib nhằm buộc tội quân đội chính phủ sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

“Có bằng chứng khá rõ ràng rằng Mũ bảo hiểm trắng có mối liên hệ trực tiếp với các tổ chức khủng bố hoạt động ở Syria, đặc biệt là ở vùng giảm leo thang xung đột Idlib”, người phát ngôn của Nga cho biết.

Theo người phát ngôn, Nga sẽ thảo luận về sự cố với Thổ Nhĩ Kỳ - bên chịu trách nhiệm đảm bảo ngừng các hoạt động khiêu khích của nhóm đối lập vũ trang ở khu vực giảm căng thẳng Idlib.

Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc vụ tấn công bằng đạn pháo chứa khí clo xảy ra tại một số làng ở Aleppo được thực hiện bởi các vũ khí hóa học được phương Tây cung cấp cho phiến quân.

Damascus tiếp tục kêu gọi LHQ tiến hành các biện pháp cần thiết đối với phần tử phiến quân tấn công Aleppo và các lực lượng hỗ trợ họ.

Thông tin mới nhất từ truyền thông Syria cho biết, có 73 người đã được hỗ trợ y tế sau khi các vụ tấn công nghi bằng khí chlorine diễn ra vào khoảng 9h 50 phút tối 24-11-2018.

The Guardian, các bác sỹ nói với kênh truyền hình quốc gia Syria, nhiều người phải nhập viện ngay trong buổi tối, đã có tình trạng khó thở và mờ mắt. Ít nhất 2 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, một trong số đó là trẻ em.

Rami Abdurrahman, người đứng đầu tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho hay, có mùi gas sau khi các quả đạn pháo bị khai nổ tại Aleppo.

Người đứng đầu cơ quan y tế Aleppo Ziad Haj Taha nói, các dấu hiệu trên người nạn nhân cho thấy, khí gas được sử dụng có thể là clo. Tuy nhiên, cần phải tiến hành thêm các cuộc kiểm tra khác.

Ông Taha nói: "Trong số những người bị thương, 25 người phải nhập viện tại bệnh viện ar-Razi, 25 người nhập viện tại Bệnh viện Đại học Aleppo. Dịch vụ xe cứu thương đã di chuyển liên tục đưa những nạn nhân trong vụ tấn công từ nhóm khủng bố, có lẽ là khí chlorine".

Còn ông Issam al-Shibli, Cảnh sát trưởng Aleppo cáo buộc vụ tấn công do nhóm khủng bố Jabhat AL-Nusra thực hiện. Một số tay súng đã bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, các tư lệnh và chỉ huy phe đối lập đã kiên quyết bác bỏ thông tin của chính phủ, và phủ nhận việc họ sử dụng khí gas tại Aleppo. Tư lệnh Abdel-Salam Abdel-Razek khẳng định, lực lượng đối lập không có vũ khí hóa học hoặc các phương tiện liên quan.

Trên tài khoản Twitter của mình, ông Razek cho rằng, chính quyền Syria đã dàn dựng vụ tấn công để đổ lỗi cho quân đối lập. Phát ngôn viên lực lượng đối lập Musafa Sejari tố cáo, Damascus đang tìm cách phá hủy lệnh ngừng bắn.

Chỉ huy phiến quân Abdel-Salam Abdel-Razak, người từng phục vụ trong chương trình vũ khí hóa học của Syria, cho biết các chiến binh không có vũ khí hóa học hoặc khả năng phóng đạn pháo chứa khí độc."Đây là những lời nói dối" - ông Abdel-Razak tuyên bố.

Phía Syria đã lập tức tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đáp trả vào những vị trí đầu não của quân khủng bố ở Aleppo, khiến chúng hứng chịu tổn thất nặng nề.

Aleppo là khu vực đã được quân đội chính phủ Syria giải phóng khỏi quân nổi dậy và các nhóm khủng bố năm 2016, nhưng phiến quân vẫn tiếp tục bắn phá thành phố từ các vị trí ở vùng ngoại ô.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phien-quan-tan-cong-hoa-hoc-nga-tuc-toc-dieu-chuyen-gia-sang-syria/791173.antd