Phiến quân tấn công đền thờ Ai Cập bắn cả xe cứu thương

Buổi cầu nguyện ngày 24/11 tại đền thờ Hồi giáo ở Bắc Sinai (Ai Cập) đã trở thành bi kịch khi những kẻ tấn công nổ súng và đánh bom khiến 235 người thiệt mạng. Ngay cả những xe cứu thương tới vận chuyển nạn nhân cũng bị những kẻ thủ ác nhắm bắn.

Truyền thông địa phương đã đăng nhiều hình ảnh về các nạn nhân bên trong đền thờ Hồi giáo Rawdah ở Bir al-Abed, thành phố El Arish, thủ phủ Bắc Sinai.

Thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ đánh bom đền thờ Rawda ngày 24/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nhân chứng, một quả bom đã phát nổ trong đền thờ Hồi giáo Rawdah. Tiếp đó, 40 tay súng phục kích sẵn bên ngoài đền thờ Hồi giáo này đã nổ súng liên tiếp vào những người dân thường đang cố tháo chạy.

Kênh RT (Nga) dẫn lời nhân chứng cho biết ngay cả các xe cứu thương đến hiện trường để chở nạn nhân tới bệnh viện gần đó cùng nằm dưới làn đạn của những kẻ tấn công. “Chúng bắn những người rời thánh đường. Chúng bắn cả vào xe cứu thương”, một người dân địa phương nói.

Vài giờ sau vụ tấn công, binh sĩ Ai Cập đã không kích vào các mục tiêu tại vùng núi quanh Bir al-Abed.

Dưới đây là video về vụ tấn công:

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công được đánh giá là đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập hiện đại này. Nhưng từ năm 2013, lực lượng an ninh Ai Cập đã đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại các vùng sa mạc. IS cũng đã giết hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Ai Cập.

Truyền thông địa phương cho biết trong những người cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Rawdah, có những nhân vật theo Hồi giáo Sufi vốn là mục tiêu của IS. Ngoài ra, IS cũng tấn công các bộ lạc địa phương vì họ hợp tác với quân đội và cảnh sát.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới Ai Cập, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và người đồng cấp Anh Boris Johnson đều lên án vụ tấn công đồng thời bày tỏ đoàn kết với Ai Cập.

Từ năm 2013, phiến quân tại bán đảo Sinai đã chủ yếu nhắm mục tiêu đến lực lượng an ninh.

Trong một vụ tấn công vào tháng 10, đã có 6 quân nhân Ai Cập hy sinh trong khi 24 tên phiến quân IS thiệt mạng. Vào tháng 7, ít nhất 23 binh sĩ đã hy sinh khi xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào trạm kiểm soát quân sự. IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Ai Cập đã coi Sinai là “ổ khủng bố” sau vụ đánh bom liều chết năm 2014 khiến 31 binh sĩ hy sinh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phien-quan-tan-cong-den-tho-ai-cap-ban-ca-xe-cuu-thuong-20171125080155706.htm