Phiến quân tấn công bất thành hệ thống S-300 của Syria tại Masyaf

Vừa qua, phiến quân thánh chiến đã tấn công hệ thống S-300 của quân đội Syria tại thị trấn Masyaf, tỉnh Hama.

Lực lượng Quân đội Syria Tự do (được Mỹ hậu thuẫn) bắn tên lửa Grad về phía Quân đội Syria

Lực lượng Quân đội Syria Tự do (được Mỹ hậu thuẫn) bắn tên lửa Grad về phía Quân đội Syria

Theo báo cáo từ quân đội Syria, phiến quân thánh chiến đã bắn một số tên lửa Grad về phía hệ thống S-300 đặt ở Masyaf. Đây được xem là lần đầu tiên S-300 bị một lực lượng thù địch tấn công vào.

Quân đội Syria cho rằng những tên lửa đã bắn trượt mục tiêu nhờ lưới phòng không ở Tartous gần đó.

Ngày 1/10/2018, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chuyển hệ thống S-300 đầu tiên tới Syria. Động thái này diễn ra sau khi máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ gần bờ biển Latakia vào ngày 17/9/2018.

Mặc dù các hàng phòng không Syria đã bắn hạ máy bay trinh sát trên nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Israel đã dùng IL-20 làm lá chắn trong khi ném bom ở tây Syria.

Vụ việc trên đã gây ra một số rạn nứt trong quan hệ giữa Israel và Nga. Tuy nhiên, căng thẳng đã dịu xuống sau khi các quan chức Israel tới Moscow gặp TT Nga Vladimir Putin.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phien-quan-tan-cong-bat-thanh-he-thong-s300-cua-syria-tai-masyaf-4021064-d.html