Phiến quân tấn công bằng tên lửa TOW của Mỹ, gần 30 binh sĩ SAA thương vong

Phiến quân thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) ngày 25-2 đã phát động một cuộc tấn công tên lửa chết người nhằm vào các vị trí của quân đội Syria (SAA) ở phía đông Idlib, khiến hơn 25 binh sĩ quân chính phủ thương vong.

Bệ phóng tên lửa TOW của Mỹ được HTS sử dụng để tấn công SAA

Bệ phóng tên lửa TOW của Mỹ được HTS sử dụng để tấn công SAA

Theo một nguồn tin quân sự, phiến quân thánh chiến HTS đã bắn một tên lửa TOW do Mỹ sản xuất nhằm vào trung tâm tập hợp quân của SAA ở vùng nông thôn phía tây Abu Dhuhour, gần thị trấn Al-Sukkariyeh.

Nguồn tin cho biết thêm, tên lửa chống tăng có điều khiển đã bắn trúng mục tiêu đã được lên kế hoạch trước đó của HTS.

Hoạt động này của phiến quân đã dẫn đến cái chết của 7 binh sĩ SAA, và làm bị thương hơn 25 binh sĩ quân chính phủ. Hiện số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Nhiều báo cáo cho biết, SAA ngay sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp miền nam Idlib để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của HTS.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại mà HTS phải hứng chịu trong hoạt động trên của SAA.

Không quân Ả Rập Syria (SyAAF) được cho là đang chuẩn bị tiến hành các cuộc không kích.

Hoàng Nguyễn (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/phien-quan-tan-cong-bang-ten-lua-tow-cua-my-gan-30-binh-si-saa-thuong-vong/800735.antd