Phiến quân Syria thảm bại trên chiến trường Libya

71 tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới Libya đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến gần Tripoli.

Ngày 2/2, Ewan Libya dẫn nguồn tin từ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, 71 tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới nước này đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến gần Tripoli.

"Trong số lính đánh thuê do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan điều sang Libya đã có 71 tay súng thiệt mạng, khoảng 45 - 55 tay súng khác bị thương và không thể tiếp tục chiến đấu", nguồn tin cho biết thêm.

LNA nhấn mạnh rằng, tất cả lính đánh thuê Syria bị tiêu diệt hoặc bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của LNA gần Tripoli. Những cuộc tấn công này đã vi phạm lệnh ngừng bắn và LNA buộc phải trả đũa.

Lực lượng LNA

Lực lượng LNA

Theo kênh truyền hình Al-Hadath, trong số các chiến binh thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến, đã có 72 tay súng thiệt mạng.

Các nguồn tin địa phương tiết lộ rằng, những tay súng phiến quân Syria thiệt mạng ở Libya nằm trong đợt chuyển quân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đợt chuyển quân này, Thổ Nhĩ Kỳ mang sang Libya khoảng 300 tay súng.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 2.900 lính đánh thuê Syria đã đến Libya và hơn 1.800 tay súng khác đang được huấn luyện tại các căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, việc tuyển lính đánh thuê vẫn tiếp tục được tiến hành thường xuyên.

Dường như số phiến quân mà Thổ Nhĩ Kỳ điều sang Libya giúp Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) chống lại LNA đã không phát huy hiệu quả. Lực lượng thánh chiến không thể giúp GNA thay đổi cục diện chiến trường.

Thậm chí, đối với một số tay súng thánh chiến, việc tham gia vào lực lượng lính đánh thuê chỉ nhằm thoát khỏi chảo lửa Idlib và tìm cách trốn sang "vùng đất hứa". Đã có khoảng 64 tay súng đã trốn sang châu Âu ngay khi đặt chân đến Libya.

Trước đó, khi tiếp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại điện Elyseé (ngày 30/1), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tố cáo các hành động "xâm nhập và khiêu khích" của Ankara tại Đông Địa Trung Hải.

Theo ông Macron, địa điểm mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận có thể khơi dậy xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, không những thế nó còn kích động các nước khác như Israel, Liban, Ai Cập và đảo Chypre.

Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Pháp đã đưa hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle vào Địa Trung Hải. Ngoài ra, Tổng thống Pháp cho biết sẽ tăng cường lực lượng hải quân để bảo vệ an ninh cho châu Âu.

Ngày 29/01, Hải quân Pháp phát hiện tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đã yểm trợ cho một tàu vận tải chở xe bọc thép cho Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya. Động thái này vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận Berlin.

Theo thỏa thuận Berlin, tất cả các cường quốc không viện trợ vũ khí cho bất kỳ phe nào tại Libya. Tuy nhiên, theo Liên Hiệp Quốc lệnh cấm vận vũ khí không được bên nào tôn trọng.

Đại diện Phái đoàn Đức (phát biểu với tư cách Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Libya) cho biết, lệnh cấm vận vũ khí tiếp tục bị vi phạm nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ các biện pháp trừng phạt theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trung Thành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phien-quan-syria-tham-bai-tren-chien-truong-libya-3396215/