Phiến quân Syria chỉ có 2 lựa chọn: Đầu hàng hoặc bị tiêu diệt

Lực lượng phiến quân tại Idlib (Syria) đã trở thành một cái gai cần phải nhổ và quân đội Syria, dưới sự hỗ trợ của người Nga, hoàn toàn đủ khả năng quét sạch các tay súng khủng bố mà vẫn giữ được an toàn cho dân thường.

“Cái gai cần phải nhổ”

Theo RT, hiện tại khu vực tỉnh Idlib đang nằm dưới sự kiểm soát của nhiều nhóm phiến quân hiếu chiến, trong đó đáng chú ý là tổ chức khủng bố Tahrir al-Sham (trước có tên gọi là Al Nusra Font, là một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria). Tổ chức này đe dọa tới sự an toàn của không chỉ người dân địa phương và các khu vực khác của Syria mà còn cả binh sĩ Nga đang đồn trú tại Căn cứ Không quân Khmeimim.

Với quân đội Syria, chiến thắng tại Idlib đã trong tầm tay. Ảnh: Global Look Press.

Trước đó, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Idlib là “một ổ khủng bố” đang phá hoại mọi nỗ lực ngoại giao và hòa giải chính trị. Do đó, các lực lượng phiến quân tại đây đang là một “mối lo ngại đặc biệt” với cả Nga, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Idlib là một cái gai cần phải nhổ càng sớm càng tốt. Nếu không làm được việc này, thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Syria sẽ là điều không tưởng” - Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok, người từng làm việc tại ban chỉ huy chiến dịch chính, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, nói với cơ quan thông tấn RT.

Theo Đại tá Khodarenok, trận đánh Idlib sẽ là dấu chấm hết cho tình trạng xung đột, chiến tranh đã kéo dài 7 năm nay tại Syria. Điều này có nghĩa là các nhóm vũ trang hiện đang bám rễ tại tỉnh Idlib sẽ chỉ có hai lựa chọn: “đầu hàng” hoặc là “bị tiêu diệt”.

“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi từ chối tham gia vào việc quyết định số phận của phiến quân, các nhóm này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ‘buông vũ khí, đầu hàng quân đội Syria’ hoặc ‘bị nghiền nát trên chiến trường’” – vị Đại tá về hưu nhận định rằng thất bại được dự đoán trước của phiến quân tại tỉnh Idlib “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Quét sạch khủng bố, không làm hại dân thường

Theo RT, Idlib là một tỉnh có diện tích lớn và mật độ dân số đông. Chỉ tính riêng thủ phủ cùng tên Idlib đã có tới 3 triệu người dân. Trong khi đó, tổng số phiến quân, tính thêm cả các thành viên gia đình, chỉ có khoảng 50.000-60.000 người. Việc này sẽ khiến cho hoạt động giải cứu dân thường, xác định, chia tách và tiêu diệt các tay súng khủng bố sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, theo ông Khodarenok, quân đội Syria sẽ vẫn có thể tránh thương vong lớn về dân thường nhờ kinh nghiệm dồi dào trong hình thức tác chiến đô thị.

“Thông thường, mọi trận đánh ở Syria đều diễn ra tại các khu vực đô thị hay các khu vực xung quanh. Gần như không có cuộc đụng độ nào diễn ra tại các vùng sa mạc vốn chiếm phần lớn lãnh thổ Syria”, ông Khodarenok giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Syria và lực lượng vũ trang Nga “chắc chắn sẽ làm mọi việc cần thiết để dân thường được an toàn, do đó sẽ không có chuyện sử dụng vũ lực quá mức trong chiến dịch giải phóng Idlib.

Được biết, một trong những chiến thuật mà Damascus và Moscow có thể sử dụng là tạo ra một hành lang nhân đạo để dân thường có thể thoát ra khỏi khu vực chiến đấu chính. Đây cũng là chiến thuật được quân đội Syria sử dụng rất thành công tại Aleppo, Deir-ez-Zor và nhiều khu vực đông dân cư khác từng do phiến quân kiểm soát.

Bên cạnh đó, quân đội Syria cũng có thể sử dụng các nhóm tấn công thiện chiến, từng qua “thử lửa” trong nhiều trận đánh chủ chốt khác nhau. Trong trường hợp của Idlib, Damascus sẽ sử dụng bộ binh cơ giới, xe tăng, phương tiện chiến đấu bọc thép và các lính kỹ thuật như chuyên gia gỡ mìn.

Ngoài ra, nếu cần thiết, bộ binh có thể nhờ tới sự trợ giúp của pháo kích và không quân. Cụ thể, quân đội Syria và Không quân Nga sẽ sử dụng các loại đạn dẫn đường chính xác như bom và tên lửa dẫn đường để tránh thiệt hại ngoài ý muốn.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phien-quan-syria-chi-co-2-lua-chon-dau-hang-hoac-bi-tieu-diet-910818.html