Phiến quân rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib, Syria

Các nhóm phiến quân Syria sẽ hoàn thành rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập ở Idlib, miền Tây Bắc Syria trong ngày 8/10.

Cơ quan thông tấn nhà nước Syria, Anadolu cho biết các nhóm phiến quân Syria sẽ hoàn thành rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự đã được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập ở Idlib, miền Tây Bắc Syria trong ngày 8/10.

 Phiến quân sẽ hoàn thành rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự trong ngày 8/10. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Phiến quân sẽ hoàn thành rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự trong ngày 8/10. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Không có thông tin chi tiết nào được đưa thêm. Trước đó, liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) nói trong một tuyên bố rằng việc rút vũ khí hạng nặng khỏi đây đã bắt đầu từ 6/10.

AP dẫn lời ông Rami Abdurrahman thuộc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Quân đội Idlib tự do và Failaq al-Sham thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã bắt đầu đưa vũ khí ra khỏi các khu vực gần thị trấn Maaret al-Numan.

Hôm 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đi đến thống nhất thành lập một khu phi quân sự ở tỉnh Idlib, Tây bắc Syria. Tất cả các loại vũ khí hạng nặng, kể cả xe tăng, pháo binh sẽ phải rút khỏi khu vực này trước ngày 15/10.

Video: Nga vận chuyển S-300 và khí tài đến Syria trong đêm

Bài liên quan

Các nhóm phiến quân bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi Idlib

Bộ trưởng Israel: 'S-300 vô dụng trước máy bay tàng hình của chúng tôi'

Nga cảnh báo Israel không nên lún sâu vào chiến dịch quân sự ở Syria

Mỹ đưa F-22 tới Syria tham chiến, thách thức hệ thống phòng không S-300 của Nga

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phien-quan-rut-vu-khi-hang-nang-khoi-khu-vuc-phi-quan-su-o-idlib-syria-d430999.html