Phiến quân ở bắc Hama mất ngủ khi SAA mở rộng cuộc tấn công

Các lực lượng nổi dậy ở miền bắc Hama có một đêm mất ngủ khi quân đội Ả Rập Syria (SAA) mở rộng cuộc tấn công đến một số khu vực xung quanh mặt trận khốc liệt này vào tối ngày 15-11.

Binh sĩ SAA ở Hama

Binh sĩ SAA ở Hama

Theo một báo cáo quân sự ở miền bắc Hama, dưới sự lãnh đạo của lực lượng "Hổ Syria" ưu tú, Sư đoàn số 4 và số 11 của SAA đã nã đạn pháo và hàng loạt tên lửa đất đối đất vào các chiến hào của nhóm khủng bố Jaysh Al-'Izza.

Báo cáo khẳng định, SAA đặc biệt tập trung tấn công dồn dập vào các tuyến phòng thủ của quân nổi dậy ở các thị trấn Al-Zakat, Tal Sakhar và Ma'rkabah.

Hiện chưa có thêm thông tin nào liên quan đến cuộc tấn công nói trên của quân chính phủ ở miền bắc Hama.

Hoạt động mới nhất này của SAA diễn ra chỉ vài giờ, sau khi họ tấn công mạnh mẽ các chiến hào của Jaysh Al-‘Izza tại Al-Lataminah, khiến nhóm khủng bố phải chịu tổn thất nặng nề. Hiện chúng đang xoay xở tìm cách đối phó với hàng loạt các phong trào của quân chính phủ.

Hoàng Nguyễn (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/phien-quan-o-bac-hama-mat-ngu-khi-saa-mo-rong-cuoc-tan-cong/790198.antd